Chủ tịch Trung Quốc sẽ dự hội nghị BRICS vào tuần sau

18/08/2023 10:41 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tại Nam Phi vào đầu tuần sau.

Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18.8 thông báo rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Nam Phi từ ngày 21-24.8, theo lời mời của Tổng thống Cyril Ramaphosa, theo Tân Hoa xã.

Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS (Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc) lần thứ 15 tại thành phố Johannesburg (Nam Phi).

Chủ tịch Trung Quốc sẽ dự hội nghị BRICS vào tuần sau - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước Nam Phi và dự hội nghị BRICS

REUTERS

Hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ diễn ra từ ngày 22-24.8 tại Trung tâm Hội nghị Sandton và là hội nghị trực tiếp đầu tiên từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Theo Reuters, lãnh đạo các thành viên khác của BRICS dự kiến sẽ tham dự trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến và cử Ngoại trưởng Sergei Lavrov đi thay. Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ra lệnh bắt giữ ông Putin về cáo buộc liên quan xung đột Ukraine nhưng Nga đã bác bỏ cáo buộc này. Nam Phi là một thành viên ICC nên buộc phải tuân thủ lệnh bắt.

Ông Putin không dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, Nam Phi thoát thế khó

Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết đã mời 67 nhà lãnh đạo của nhiều khu vực khác trên thế giới và đại diện các tổ chức quốc tế đến dự hội nghị.

Chủ đề quan trọng nhất dự kiến được thảo luận là việc kết nạp thêm thành viên vào khối, đồng thời đưa ra các tiêu chuẩn và nguyên tắc kết nạp.

Hãng TASS đưa tin Tổng thống Putin và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có cuộc điện đàm trong ngày 17.8 nhằm thảo luận về khả năng gia nhập BRICS của Iran.

Các chủ đề khác trong chương trình nghị sự có thể gồm các vấn đề địa chính trị toàn cầu, thương mại và phát triển hạ tầng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.