Ông Putin không dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, Nam Phi thoát thế khó

Ông Putin không dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, Nam Phi thoát thế khó

La Vi
La Vi
20/07/2023 19:45 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại Nam Phi vào tháng 8 theo thỏa thuận chung, phủ tổng thống Nam Phi hôm 19.7 cho biết.

Nam Phi cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) vào tháng 8, kết thúc nhiều tháng đồn đoán về câu hỏi Nam Phi có bắt giữ ông Putin theo một án lệnh quốc tế hay không.

Hội nghị thượng đỉnh đưa ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Nam Phi và Tổng thống Cyril Ramaphosa. Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) hồi tháng 3.2023 ra lệnh bắt ông Putin theo cáo buộc ông đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine. Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Tuy nhiên, là một thành viên của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), Nam Phi có nghĩa vụ bắt giữ ông Putin.

Nhà kinh tế chính trị Ronak Golpalda nói luật này là không thể tranh cãi.

“Pretoria đã thoát nạn. Họ sẽ phải bắt giữ ông Putin nếu ông ấy đến. Nếu không làm như vậy, Pretoria sẽ gặp rất nhiều khó khăn – không chỉ về mặt pháp quyền mà còn cả phản ứng từ cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế. Và do đó, quyết định này cho phép chính phủ Ramaphosa duy trì vị thế là một chính phủ tôn trọng pháp quyền", ông Golpalda nói.

Tổng thống Ramaphosa đã xin phép ICC không bắt Tổng thống Putin vì một động thái như vậy đồng nghĩa với một lời tuyên chiến.

Điện Kremlin phủ nhận đã chuyển thông điệp như vậy đến Nam Phi, nhưng cho rằng lệnh của ICC vô hiệu về mặt pháp lý vì Nga không phải là thành viên của ICC.

Nam Phi nói bắt Tổng thống Putin là tuyên chiến với Nga

Nam Phi tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột Ukraine nhưng bị các cường quốc phương Tây chỉ trích là thân thiện với Nga.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Johannesburg thay cho ông Putin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.