Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát động Tết trồng cây tại di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/02/2024 14:33 GMT+7

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng tham dự và phát động Tết trồng cây, đồng thời trồng cây sala (ngọc kỳ lân) tại quần thể danh thắng – di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Ngày 15.2, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cùng một số lãnh đạo TP.Đà Nẵng phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 tại công viên phía bắc ngọn Thủy Sơn (quần thể danh thắng - di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Công viên phía bắc ngọn Thủy Sơn cũng là nơi trang trí vườn hoa xuân Q.Ngũ Hành Sơn từ năm 2023. Năm 2024, công viên – vườn hoa xuân này được mở rộng lên 2 ha với kinh phí khoảng 800 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát động Tết trồng cây tại danh thắng Ngũ Hành Sơn- Ảnh 1.

Ông Lê Trung Chinh (thứ hai từ trái qua) trồng cây tại Ngũ Hành Sơn

NGUYỄN TÚ

Khu vực công viên được chọn tổ chức Tết trồng cây (góc đường Phạm Hữu Nhật – Lê Văn Hiến, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) nhằm khuyến khích trồng thêm cây xanh cảnh quan, tạo không gian xanh cho khu vực, góp phần tô điểm quần thể danh thắng - di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Khởi đầu ngày làm việc chính thức sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch HĐND thành phố; ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố; bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn; ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn…đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây tại khu vực này.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát động Tết trồng cây tại danh thắng Ngũ Hành Sơn- Ảnh 2.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (bên trái) tham dự Tết trồng cây

NGUYỄN TÚ

Lãnh đạo thành phố và Q.Ngũ Hành Sơn trồng các cây sala (còn gọi là ngọc kỳ lân...), cây cho bóng mát, có hoa đẹp và mùi thơm, là loài cây gắn liền, phù hợp với không gian Phật giáo và định hướng phát triển du lịch tín ngưỡng tại Ngũ Hành Sơn.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, cho biết từ lời kêu gọi toàn dân hưởng ứng tháng trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 65 năm, Tết trồng cây đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong mỗi dịp tết đến, xuân về.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát động Tết trồng cây tại danh thắng Ngũ Hành Sơn- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng trồng cây tại công viên, vườn hoa phía bắc ngọn Thủy Sơn

NGUYỄN TÚ

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng phát động chương trình Trồng một tỉ cây xanh. Đặc biệt, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Mục tiêu quy hoạch nhằm quản lý và bảo vệ danh thắng Ngũ Hành Sơn hài hòa với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch, nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo điều kiện, cơ chế, nguồn lực thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển bền vững tại khu vực, phát huy giá trị danh thắng trở thành không gian văn hóa, lễ hội kết hợp điểm vui chơi giải trí đặc sắc của TP.Đà Nẵng, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch trên hành trình du lịch "Con đường di sản miền Trung".

"Do đó, việc tôn tạo cảnh quan, nhất là bảo vệ và phát triển không gian, hành lang xanh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với danh thắng - di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn" – ông Nguyễn Hòa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.