Chủ ý rõ ràng

14/07/2023 09:53 GMT+7

Ở lần tấn phong thứ 9 tới, sẽ có 21 vị được Giáo hoàng Francis phong làm Hồng y giáo chủ.

Cách đây không lâu, Giáo hoàng Francis đề cập xa gần tới khả năng sẽ tự thoái vị như người tiền nhiệm. Theo quy định của Tòa thánh Vatican, những Hồng y giáo chủ dưới 80 tuổi (vào thời điểm diễn ra cuộc bầu Giáo hoàng) có quyền tham gia bầu Giáo hoàng mới. Vì thế, mọi lần Giáo hoàng tấn phong Hồng y giáo chủ đều được bên ngoài Giáo hội Công giáo quan tâm để dò biết về danh tính vị Giáo hoàng và về chiều hướng chính sách của Tòa thánh Vatican trong tương lai.

Chủ ý rõ ràng - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis

REUTERS

Trong số 21 Hồng y giáo chủ mới, có 18 người hiện dưới 80 tuổi và chỉ có 6 đến từ các quốc gia châu Âu. Thêm 21 vị mới này, Tòa thánh Vatican sẽ có cả thảy 243 Hồng y giáo chủ, trong đó có 106 vào thời điểm hiện tại đã trên 80 tuổi. Như vậy chỉ còn có 137 vị Hồng y giáo chủ có quyền tham gia bầu Giáo hoàng, trong đó có 53 người đến từ các quốc gia châu Âu, 24 người đến từ khu vực Mỹ Latin, 23 người đến từ châu Á, 19 người đến từ châu Phi, 15 người đến từ khu vực Bắc Mỹ và 3 người ở châu Đại dương. Hơn hai phần ba trong số những Hồng y giáo chủ này được Giáo hoàng Francis tấn phong.

Qua đó có thể thấy được chủ ý của Giáo hoàng Francis. Những vị Hồng y giáo chủ được Giáo hoàng tấn phong đều là cộng sự tin cậy từ nhiều năm nay và đều cùng chí hướng với Giáo hoàng Francis về tương lai của giáo hội và về những quan điểm, chính sách cốt lõi của Tòa thánh. Giáo hoàng Francis vốn là người Argentina, chủ trương tăng cường ảnh hưởng và vị thế của các khu vực xa Tòa thánh Vatican trong giáo hội. Chủ ý của Giáo hoàng là di sản được kế thừa và tiếp nối sau khi mãn nhiệm, đồng thời châu Âu không ảnh hưởng lấn lướt trong giáo hội.

Giáo hoàng Francis nói gì với bé trai cắt ngang bài giảng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.