CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 13.3: Đấu giá hơn 188.000 biển số | Xiaomi giao ô tô điện cuối tháng 3

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 13.3: Đấu giá hơn 188.000 biển số | Xiaomi giao ô tô điện cuối tháng 3

13/03/2024 07:30 GMT+7

Bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên ngày hôm nay nổi bật với: Chỉ hơn 52% cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện hóa đơn điện tử từng lần; Công ty sản xuất vàng mã duy nhất trên sàn chứng khoán trả cổ tức khủng; Cổ phiếu Meta lao dốc chỉ vì một câu nói của ông Trump;...

Chỉ hơn 52% cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện hóa đơn điện tử từng lần

Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục trưởng quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu khi cả nước chỉ mới có 8.285 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện, đạt 52,2% tổng số cửa hàng.

Chỉ hơn 52% cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện hóa đơn điện tử từng lần

Công ty sản xuất vàng mã duy nhất trên sàn chứng khoán trả cổ tức khủng

Doanh nghiệp sản xuất vàng mã duy nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán là Công ty CP Lâm Nông sản thực phẩm Yên Bái vừa thông báo chốt quyền trả cổ tức niên độ 2022 - 2023 với tổng tỷ lệ 100%.

Công ty sản xuất vàng mã duy nhất trên sàn chứng khoán trả cổ tức khủng

Cây cầu dài nhất trên cao tốc Bắc - Nam trước ngày hợp long

Sau 2 năm triển khai thi công, cây cầu đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam bắc qua sông Lam dài hơn 4 km nối tỉnh Nghệ AnHà Tĩnh dự kiến hợp long vào ngày 14.3 và hoàn thành trong tháng 5 năm nay.

Cây cầu dài nhất trên cao tốc Bắc - Nam trước ngày hợp long

Đấu giá hơn 188.000 biển số, có cả biển "ngũ quý"

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã công bố danh sách 188.000 biển số ô tô đưa ra đấu giá trong đợt đấu giá biển số trực tuyến lần thứ 3. Trong đó có 26 biển số "ngũ quý" của các tỉnh, thành.

Đấu giá hơn 188.000 biển số, có cả biển ‘ngũ quý’

Xiaomi giao xe ô tô điện ngay trong tháng 3

Một tân binh trong làng xe ô tô điện đã sẵn sàng giao xe cho khách hàng ngay trong tháng 3 này, đó là Xiaomi.

Xiaomi giao xe ô tô điện ngay trong tháng 3

Cổ phiếu Meta lao dốc chỉ vì một câu nói của ông Trump

Cổ phiếu của Meta đã giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Facebook là "kẻ thù của nhân dân".

Cổ phiếu Meta lao dốc chỉ vì một câu nói của ông Trump

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.