CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 28.9: TP.HCM làm dự án TOD dọc metro số 1 | Chủ tịch Evergrande bị quản thúc

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 28.9: TP.HCM làm dự án TOD dọc metro số 1 | Chủ tịch Evergrande bị quản thúc

28/09/2023 07:29 GMT+7

Nhật Bản hợp tác TP.HCM làm dự án TOD dọc metro số 1; Đề xuất chi 400 triệu USD nâng cấp 3 tuyến quốc lộ nối Lào và Trung Quốc; Chủ tịch tập đoàn Evergrande bị quản thúc;... Nhiều thông tin hấp dẫn sẽ có trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên.

Nhật Bản hợp tác TP.HCM làm dự án TOD dọc metro số 1

TP.HCM sẽ hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, nhằm phát triển đô thị theo mô hình TOD. Hai bên sẽ cùng thảo luận cách thức tăng cường hợp tác hiệu quả và thực chất trong các dự án TOD dọc tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Nhật Bản hợp tác TP.HCM làm dự án TOD dọc metro số 1

Đề xuất chi 400 triệu USD nâng cấp 3 tuyến quốc lộ nối Lào và Trung Quốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ kết nối với miền bắc Lào và Trung Quốc. Tổng mức đầu tư 3 dự án dự kiến khoảng 9.419 tỉ đồng, tương đương khoảng 400 triệu USD.

Đề xuất chi 400 triệu USD nâng cấp 3 tuyến quốc lộ nối Lào và Trung Quốc

Nhựa Rạng Đông thua kiện cổ đông ngoại, bồi thường 157 tỉ đồng

Công ty CP Rạng Đông Holding phải trả cho cổ đông Sojitz Planet số tiền gần 157 tỉ đồng do thua kiện.

Nhựa Rạng Đông thua kiện cổ đông ngoại, bồi thường 157 tỉ đồng

TP.HCM áp dụng mô hình quản lý số tại các dự án xây dựng, giao thông

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết TP.HCM sẽ áp dụng mô hình quản lý số tại các dự án xây dựng, giao thông. Đó là kết luận của lãnh đạo thành phố trong buổi làm việc tại Công ty CP Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển.

TP.HCM áp dụng mô hình quản lý số tại các dự án xây dựng, giao thông

Công ty pin mặt trời Trung Quốc muốn đầu tư 400 triệu USD vào Việt Nam

Theo nguồn tin độc quyền của hãng tin Reuters thì Trina Solar, nhà sản xuất tấm pin mặt trời của Trung Quốc, sẽ đầu tư 400 triệu USD để xây nhà máy rộng 25ha ở Việt Nam.

Công ty pin mặt trời Trung Quốc muốn đầu tư 400 triệu USD vào Việt Nam

Chủ tịch tập đoàn Evergrande bị quản thúc

Ông Hứa Gia Ấn, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc, đã bị cảnh sát quản thúc tại gia. Trước đó, cảnh sát Trung Quốc cũng đã bắt giữ một số nhân viên tại đơn vị quản lý tài sản của Evergrande.

Chủ tịch tập đoàn Evergrande bị quản thúc

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.