Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ: Nga có thể tấn công Ukraine 'ngay ngày mai'

07/02/2022 14:08 GMT+7

Các hình ảnh vệ tinh mới công bố hôm 6.2 cho thấy nhiều trang thiết bị quân sự được triển khai tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ukraine trước một cuộc tập trận chung với Nga mà NATO xem là đợt triển khai quân sự lớn nhất tại Belarus từ sau Chiến tranh Lạnh.

Hồi tuần trước, hai quan chức Mỹ cho rằng Nga đã sẵn sàng 70% năng lực để tiến hành tấn công Ukraine toàn diện. Moscow bác bỏ cáo buộc nước này chuẩn bị tấn công Ukraine. Nhưng chính phủ Nga khẳng định sẽ có hành động quân sự nếu các yêu cầu an ninh không được NATO đáp ứng, bao gồm cam kết không cho phép Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Bên ngoài Nhà Trắng hôm 6.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden được hỏi về những yêu cầu của Nga.

Phóng viên đặt câu hỏi: “Theo ông thì ông Vladimir Putin đang tìm kiếm điều gì để ra quyết định?” và ông Biden phản hồi: “Tôi nghĩ đó là những điều ông ta không thể có được”.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nhận định Nga có thể xâm lược Ukraine “ngay trong ngày mai” hoặc trong vòng vài tuần, nhưng cũng có thể sẽ giải quyết bằng ngoại giao.

Quân Mỹ bổ sung lục tục đổ đến Ba Lan giữa căng thẳng NATO-Nga

Cùng ngày 6.2, thêm nhiều binh sĩ Mỹ đã đến Ba Lan sau khi ông Biden ra lệnh đưa thêm gần 3.000 quân bổ sung để hỗ trợ các đồng minh NATO ở phía đông châu Âu đề phòng trường hợp khủng hoảng lan rộng.

“Việc triển khai nhiều thành phần của Sư đoàn Không quân 82 ở đây nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng, khả năng phối hợp trên mọi khía cạnh với đồng minh Ba Lan và nếu cần thì sẽ bảo vệ bất kỳ khu vực nào của NATO", Thiếu tướng Christopher Donahue nhấn mạnh.

Washington đã khẳng định sẽ không triển khai lính Mỹ để bảo vệ Ukraine, nhưng đã cung cấp nhiều vũ khí cho Kiev.

Nhiều người nước ngoài đã biểu tình ở thủ đô Kiev hôm 6.2 nhằm thúc giục chính phủ các nước ủng hộ Ukraine.

“Tôi thực sự, thực sự hy vọng mọi thứ có thể được giải quyết một cách hòa bình vì theo tôi thì quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: không ai muốn chiến tranh. Tôi mong họ có thể đối thoại để tìm ra thỏa thuận chung, để ai cũng được sống trong hòa bình", một người biểu tình cho biết.

Quân đội Ukraine huấn luyện sử dụng vũ khí mới từ Mỹ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.