Con đường phía trước của Công Phượng

01/12/2023 07:59 GMT+7

Công Phượng đang khoác áo CLB Yokohama FC của Nhật Bản và nếu trong trường hợp đội bóng bị rớt hạng, biết đâu mùa sau, cầu thủ đến từ Việt Nam (VN) lại được ra sân nhiều hơn.

CHƯA THÀNH CÔNG TRONG 4 LẦN XUẤT nGOẠI

Trong khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG thuở nào, Công Phượng được bầu Đức gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Chàng trai quê Đô Lương (Nghệ An) là người đầu tiên được HAGL cho bơi ra "biển lớn", được thi đấu trong màu áo một CLB nước ngoài. Anh cũng là cầu thủ có lần xuất ngoại nhiều nhất VN đến lúc này. Chân sút sinh năm 1995 đã lần lượt khoác áo các CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản, mùa 2016), Incheon United (Hàn Quốc, 2019), Sint-Truiden STVV (Bỉ, 2019). Đến cuối năm 2022, anh gia nhập đội Yokohama FC ở giải J-League 1 (Nhật Bản).

Được đồng đội yêu quý

Con đường phía trước của Công Phượng - Ảnh 1.

Công Phượng đang tìm kiếm thành công ở chân trời mới

FBNV

Tiếc là trong mùa đầu tiên, đóng góp của Công Phượng cho đội Yokohama khá mờ nhạt. Anh chỉ 2 lần được đăng ký ở Cúp hoàng đế Nhật Bản, với 2 phút vào sân từ băng ghế dự bị trận gặp Nagoya Grampus FC, cách đây đã hơn nửa năm. Khách quan mà nói, việc Yokohama FC vật lộn với cuộc chiến trụ hạng đã thu hẹp cơ hội cho những tân binh. Phượng cũng không may mắn khi gặp nhiều chấn thương với các mức độ khác nhau. Dù là một trong những tuyển thủ VN có thể trạng thuộc loại khỏe, nhưng cường độ tập luyện rất cao tại J-League 1 khiến Phượng không hòa nhập được ngay. Đây cũng là điều từng được nhiều chuyên gia bóng đá cảnh báo. Cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá VN Yusuke Adachi từng chia sẻ với người viết rằng, các cầu thủ ở giải đấu có trình độ thấp hơn như V-League khi sang môi trường khốc liệt ở các nền bóng đá phát triển nhất châu lục, sẽ cần rất nhiều thời gian để thích ứng, ít nhất phải trải qua mùa đầu tiên để quen dần cường độ, khối lượng tập luyện và sự cạnh tranh rất cao ở giải đấu hàng đầu châu Á như J-League 1.

LIỆU CƠ MAY CÓ ĐẾN ?

Yokohama FC không gặp nhiều may mắn ở mùa giải này khi họ đang tiến gần khả năng bị xuống chơi ở hạng J-League 2 vào mùa tới. Sau vòng áp chót, Yokohama FC (29 điểm) kém đội xếp ngay trên là Kashiwa Reyol (32 điểm) khoảng cách bằng 1 trận thắng (3 điểm), kém cách biệt hiệu số bàn thắng thua đến 12 bàn (-26 so với -14). Đội bóng mà Công Phượng đang khoác áo, muốn trụ hạng, phải thỏa mãn cùng lúc nhiều điều kiện và với họ có thể là nhiệm vụ bất khả thi. Ở vòng cuối ngày 3.12, Yokohama FC cần thắng rất đậm đội trong tốp 7 Kashima Antlers, đồng thời Kashiwa Reyol phải thua đậm đội bóng Nagoya Grampus đang xếp hạng 5. Đó là điều gần như không thể.

Tập luyện miệt mài

Tuy nhiên, việc Yokohama FC xuống chơi ở J-League 2 có thể sẽ đem đến cơ may cho Công Phượng thì sao. Sau một mùa thể hiện thái độ tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp, anh đã xây dựng được mối quan hệ tích cực với đồng đội, được các cầu thủ khác tôn trọng. Phượng đã quen dần với cường độ tập luyện tại Nhật Bản. Việc một số ngôi sao hàng đầu rời bỏ "con tàu đắm" để tìm cơ hội ở J-League 1 sẽ mở ra cánh cửa để anh cạnh tranh một suất ra sân.

Mùa bóng thứ 2 của Công Phượng trên đất Nhật Bản, vì thế sẽ đáng chờ đợi hơn nhiều. Có một thực tế, anh vẫn là nhân tố được quan tâm nhiều ở VN. Những đội bóng như CLB TP.HCM, Bình Dương vẫn chờ cơ hội để có được chữ ký của anh, nhưng có vẻ như ở lần thứ 4 xuất ngoại, được tự do quyết định - không còn phải nghe "điều động" từ CLB - Công Phượng rất quyết tâm theo đuổi đến cùng giấc mơ của mình. Điều này thể hiện qua bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Yokohama FC và anh đưa cả gia đình nhỏ sang sinh sống ở Nhật Bản. Có thể trước mắt anh vẫn bị gạch tên khỏi đội tuyển VN, nhưng bù lại gia đình anh tìm được sự bình yên.

Hy vọng mùa tới, Công Phượng sẽ được ra sân thi đấu và ghi bàn đều đặn, để trở lại đội tuyển VN một cách ngoạn mục. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.