Yokohama FC sắp rớt hạng, tương lai Công Phượng sẽ ra sao?

Khang Nguyên
Khang Nguyên
27/11/2023 11:21 GMT+7

Nguyễn Công Phượng là cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhiều nhất khi đã đặt chân đến Hàn Quốc, Nhật Bản và Bỉ nhưng chưa gặt hái được thành công nào. Liệu đã đến lúc anh trở về Việt Nam?

Công Phượng rất ít được ra sân trong màu áo CLB Yokohama FC

Công Phượng rất ít được ra sân trong màu áo CLB Yokohama FC

CLB Yokohama FC

Mùa giải J-League 1 (Nhật Bản) năm nay đã đi đến hồi kết. Nhà vô địch đã sớm được xác định là Vissel Kobe FC. Còn CLB Yokohama FC của Công Phượng gần như chắc chắn phải xuống hạng.

Trước vòng đấu cuối cùng, đội Yokohama FC mới có 29 điểm sau 33 trận và nằm dưới đáy bảng xếp hạng, kém đội xếp trên là Kashiwa Reysol 3 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại giữa hai đội này là quá lớn (-26 so với -14).

Nếu muốn trụ hạng, Yokohama FC phải đánh bại Kashima Antlers FC (49 điểm) với tỷ số cực kỳ đậm. Đồng thời Kashiwa Reysol FC cũng phải thua “tan nát” trước Nagoya FC. Có thể nói, kịch bản này gần như không thể xảy ra.

Công Phượng sau bàn thắng ghi vòa lưới đội tuyển Palestine

Công Phượng sau bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Palestine

Thủy Xuân

Trong tình thế luôn “khát” điểm xuyên suốt mùa giải, Yokohama FC khó lòng thử nghiệm một tân binh như Công Phượng. Vì thế, anh không được thi đấu tại J-League 1 là điều dễ hiểu. Nhưng đáng nói, Công Phượng còn chẳng có tên trong danh sách đăng ký thi đấu bất cứ một trận nào.

Công Phượng chỉ có 2 lần được đăng ký tại J-League Cup, một lần vào sân từ ghế dự bị trận gặp Nagoya Grampus FC hôm 5.4 và chơi vỏn vẹn 2 phút. Điều đó có nghĩa là tiền đạo này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của HLV Shuhei Yomoda.

Nếu ở lại Yokohama FC, tiền đạo quê Nghệ An sẽ phải xuống chơi ở J-League 2. Trong quá khứ, anh từng được trải nghiệm giải đấu này khi khoác áo Mito Hollyhock. Nhưng cũng giống như những lần xuất ngoại khác, mọi chuyện không hề suôn sẻ, anh vẫn phải làm “bạn thân” với băng ghế dự bị.

Công Phượng sẽ khó trở lại đội tuyển Việt Nam nếu tiếp tục dự bị ở CLB Yokohama FC

Công Phượng sẽ khó trở lại đội tuyển Việt Nam nếu tiếp tục dự bị ở CLB Yokohama FC

CLB Yokohama FC

Vậy Công Phượng có nên tiếp tục ở lại xứ sở mặt trời mọc? Với nhiều người câu trả lời là không.

Công Phượng không còn trẻ. Ở độ tuổi và đẳng cấp của anh, điều quan trọng nhất là thi đấu thường xuyên chứ không phải là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Ngồi ngoài trong khoảng thời gian dài cũng khiến cánh cửa ở đội tuyển Việt Nam đóng sập đối với Công Phượng.

HLV Philippe Troussier từng thẳng thắn chia sẻ: “Việc thiếu trải nghiệm thi đấu khiến Công Phượng gặp khó khăn để chơi bóng liên tục ở cường độ cao. Tôi cũng khuyên cậu ấy nên tìm thêm cơ hội thi đấu ở cấp độ CLB”. Tờ Football Trible (Nhật Bản) cũng khuyên Công Phượng nên chọn một bến đỗ mới.

Công Phượng chắc chắn vẫn là một cái tên giàu sức hút đối với các CLB tại V-League. Nhiều người có thể nghi ngờ về phong độ vì anh đã không thi đấu trong cả mùa giải. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Công Phượng đối mặt với tình trạng này và anh có đủ kinh nghiệm để vượt qua nó.

CLB TP.HCM đã nhiều lần đánh tiếng muốn mời Công Phượng trở lại

CLB TP.HCM đã nhiều lần đánh tiếng muốn mời Công Phượng trở lại

CLB Yokohama FC

Thực tế là phong độ của Công Phượng vẫn khá ổn. Trong trận giao hữu với đội tuyển Palestine, anh đã có một pha chạy chỗ thông minh phá bẫy việt vị và lốp bóng tinh tế ghi bàn. HLV Troussier cho rằng đó là màn trình diễn chấp nhận được.

Công Phượng luôn là thỏi nam châm thu hút người hâm mộ đến sân, mang lại nhiều lợi ích từ chuyên môn đến hình ảnh cho CLB. Nói đâu xa, CLB TP.HCM vẫn liên tục dạm hỏi "cục cưng của bầu Đức" nhờ lần cho mượn ấn tượng ở mùa 2020, sau chuyến sang Bỉ thử sức bất thành.

Cả Văn Toàn và Quang Hải đều đã hồi hương chỉ sau 1 mùa giải chật vật ở nước ngoài. Riêng Văn Toàn đã tỏa sáng trở lại và chiếm được một suất "cứng' tại đội tuyển Việt Nam. Vậy Công Phượng, sau rất nhiều chuyến xuất ngoại bất thành, sẽ chờ đến bao giờ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.