Cuộc chiến giám hộ 4 đứa trẻ sống sót trong vụ máy bay rơi ở Colombia

13/06/2023 18:43 GMT+7

Ông bà ngoại của 4 đứa trẻ cáo buộc cha của chúng từng có hành vi bạo hành đối với người mẹ đã qua đời trong thảm kịch ở Colombia.

Tranh chấp về quyền giám hộ đã bùng nổ giữa những người thân của 4 đứa trẻ sống sót một cách kỳ diệu sau khi máy bay rơi xuống rừng rậmColombia. Cơ quan phúc lợi gia đình Colombia cho biết họ không loại trừ khả năng người mẹ thiệt mạng trong vụ tai nạn từng bị bạo hành, theo báo Independent.

Cuộc chiến giám hộ 4 đứa trẻ sống sót trong vụ máy bay rơi ở Colombia - Ảnh 1.

Một trong 4 đứa trẻ sống sót khi được tìm thấy

REUTERS

Bốn đứa trẻ - bao gồm Lesly 13 tuổi, Soleiny 9 tuổi, Tien Noriel 4 tuổi và Cristin 1 tuổi - đã trải qua 40 ngày trong một khu rừng rậm đầy rắn, báo đốm và muỗi ở Colombia, sau khi chiếc máy bay chở 5 mẹ con bị rơi do hỏng động cơ vào ngày 1.5.

Bốn đứa trẻ, cư dân sắc tộc bản địa Huitoto, đã sống sót nhờ ăn bột sắn, hạt và trái cây mà chúng tìm thấy trong rừng nhiệt đới. Chúng là những người sống sót trong vụ tai nạn đã khiến những người còn lại trên máy bay - kể cả mẹ của chúng, bà Magdalena Mucutui Valencia, thiệt mạng.

4 trẻ em sống sót 5 tuần giữa rừng Amazon sau khi rơi máy bay hiện ra sao?

Người đứng đầu Viện Phúc lợi Gia đình Colombia, Astrid Caceres, cho biết họ đang điều tra hoàn cảnh gia đình vì ông bà ngoại của 4 đứa trẻ đang tranh giành quyền giám hộ với cha của chúng. Theo bà Caceres, họ không loại trừ khả năng những đứa trẻ này cũng như mẹ của chúng có thể đã bị bạo hành trong gia đình.

Bốn đứa trẻ, hiện đang được điều trị trong bệnh viện, đã được cơ quan phúc lợi giao cho một nhân viên phụ trách theo yêu cầu của ông bà ngoại.

Quyết định được đưa ra sau khi ông Narciso Mucutuy, ông ngoại của những đứa trẻ, tố cáo cha của chúng, ông Manuel Ranoque, đã đánh đập con gái mình, nói rằng bọn trẻ đã phải trốn trong rừng mỗi lần chứng kiến bạo lực gia đình.

Cuộc chiến giám hộ 4 đứa trẻ sống sót trong vụ máy bay rơi ở Colombia - Ảnh 2.

Ông Manuel Ranoque, cha của 4 đứa trẻ

REUTERS

Trả lời báo giới, ông Ranoque thừa nhận gia đình họ không êm ấm, nhưng ông cho rằng đây là vấn đề riêng của gia đình chứ không phải "chuyện tầm phào để thiên hạ bàn tán".

Tiết lộ câu chuyện về sự sống sót của mình và các em trong rừng, cô con gái lớn Lesly cho biết mẹ của chúng đã sống sót trong 4 ngày sau vụ tai nạn trước khi qua đời.

Ông Ranoque nói rằng mẹ của chúng có thể đã yêu cầu bọn trẻ “đi chỗ khác” và yêu cầu chúng “rời khỏi đống đổ nát để sống sót”.

Kỳ diệu 4 trẻ em rơi máy bay, lạc trong rừng rậm hơn 5 tuần vẫn sống sót

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.