Cựu Thủ tướng Đức Merkel bảo vệ quyết định ngăn cản Ukraine vào NATO

05/04/2022 14:01 GMT+7

Ngày 4.4, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bảo vệ quyết định ngăn cản Ukraine gia nhập NATO của bà hồi năm 20 0 8 sau khi bị Kyiv chỉ trích.

Cụ thể, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục bà Merkel và cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến Ukraine để chứng kiến cảnh dân thường Ukraine thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine:

"Tôi mời bà Merkel và ông Sarkozy đến Bucha và nhìn xem sự nhượng bộ chính sách trước Nga dẫn đến hậu quả gì sau 14 năm".

Ông Zelensky lên án phương án của Pháp và Đức nhằm ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO hồi năm 2008 là một "tính toán sai lầm".

Bà Merkel ra tuyên bố ngắn thông qua phát ngôn viên riêng nhấn mạnh bà vẫn "bảo vệ quan điểm liên quan đến thượng đỉnh NATO năm 2008 ở Bucharest".

Đức: Không có chuyện NATO triển khai quân đến Ukraine

NATO đã xác nhận nguyện vọng gia nhập liên minh của Georgia và Ukraine trong Tuyên ngôn của Thượng đỉnh Bucharest 2008, đồng ý rằng cả 2 quốc gia này cuối cùng sẽ là thành viên NATO nhưng không có kế hoạch hành động cụ thể.

Đồng thời, bà Merkel lên án tình hình tại Bucha, thị trấn nằm ở phía tây bắc Kyiv, khi nhiều dân thường thiệt mạng. Bà Merkel nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho các nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Kyiv và nhiều quan chức phương Tây đã nhanh chóng quy trách nhiệm cho Moscow sau khi nhiều thi thể dân thường được tìm thấy tại thị trấn Bucha. Quân đội Nga đã kiểm soát Bucha từ cuối tháng 2, trước khi rút quân hôm 30.3.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc này mà cho rằng toàn bộ vụ việc là "sự khiêu khích".

Hôm 4.4, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết đã thông báo với đại sứ Nga về quyết định tuyên bố nhiều nhà ngoại giao Nga tại Đức là “người không được hoan nghênh”, và họ có 5 ngày để rời khỏi Đức.

Ukraine tối 4.4: Tâm điểm thị trấn Bucha; Mariupol vẫn làn điểm nóng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.