Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter dự lễ tưởng niệm người vợ quá cố

Văn Khoa
Văn Khoa
29/11/2023 07:04 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã xuất hiện trước công chúng một cách hiếm hoi vào chiều 28.11 khi dự lễ tưởng niệm người vợ quá cố là cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter (99 tuổi) đã dừng can thiệp y tế vào tháng 2 và được chăm sóc cuối đời tại nhà trước buổi lễ tưởng niệm bà Carter ở thủ phủ Atlanta (thủ phủ bang Georgia) vào chiều 28.11 (theo giờ Mỹ). Bà Carter qua đời vào ngày 19.11, thọ 96 tuổi, sau khi bị chứng mất trí nhớ và sức khỏe suy giảm trong nhiều tháng, theo thông báo từ Trung tâm Carter.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter dự lễ tưởng niệm người vợ quá cố - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đến dự lễ tưởng niệm cố đệ nhất phu nhân Mỹ Rosalynn Carter, tại Nhà thờ Tưởng niệm Glenn ở thành phố Atlanta ngày 28.11

AFP

Các buổi lễ dành cho bà Carter bắt đầu vào ngày 27.11 bằng việc đặt vòng hoa tại Khu liên hợp khoa học nhân loại và sức khỏe Rosalynn Carter thuộc Đại học bang Georgia Southwestern, theo AFP. Cố đệ nhất phu nhân sau đó được đưa đến Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Jimmy Carter ở Atlanta, nơi công chúng được mời đến để bày tỏ lòng kính trọng.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter dự lễ tưởng niệm người vợ quá cố - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đến dự lễ tưởng niệm cố đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter

AFP

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter dự lễ tưởng niệm người vợ quá cố - Ảnh 3.

Ông James "Chip" Carter hôn đầu cha mình là cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, trong lễ tưởng niệm cố đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter ngày 28.11

AFP

Trong số những người được mời đến dự lễ tưởng niệm bà Carter vào chiều 28.11 có Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Tổng thống Bill Clinton và Phó tổng thống Kamala Harris. Tham dự lễ này còn có đệ nhất phu nhân Jill Biden và các cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, Michelle Obama, Hillary Clinton và Laura Bush.

Lễ tang chính thức dành cho gia đình và bạn bè diễn ra tại Nhà thờ Maranatha Baptist ở thành phố Plains thuộc bang Georgia vào ngày 29.11 (theo giờ Mỹ).

Vợ chồng ông Carter kết hôn được hơn 77 năm. Không giống nhiều đệ nhất phu nhân khác của Mỹ, bà Carter đã dự những cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, đưa ra ý kiến về những vấn đề gây tranh cãi và đại diện cho phu quân trong một số chuyến công du nước ngoài. "Rosalynn là người bạn tốt nhất của tôi, là phiên bản mở rộng hoàn hảo của tôi, có lẽ là người có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời tôi", ông Carter chia sẻ khi còn làm tổng thống Mỹ, trong giai đoạn 1977 - 1981.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter dự lễ tưởng niệm người vợ quá cố - Ảnh 4.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter (trái) và cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter tham một sự kiện ở thành phố Los Angeles (Mỹ) vào năm 2015

AFP

Sau khi rời Nhà Trắng, vợ chồng cựu Tổng thống Carter cùng sáng lập Trung tâm Carter tại TP.Atlanta (thủ phủ bang Georgia) để tiếp tục công việc của họ. Bà Carter chuyên tâm vào các vấn đề sức khỏe tinh thần, gây quỹ cho những nỗ lực hỗ trợ người mắc bệnh tâm thần và người vô gia cư, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.