Đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam nhưng Philippines vẫn bị loại vì kịch bản không tưởng

Đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam nhưng Philippines vẫn bị loại vì kịch bản không tưởng

09/05/2023 20:22 GMT+7

Đội tuyển nữ Philippines dù giành thắng lợi chung cuộc 2-1 trước Việt Nam ở lượt trận cuối, nhưng với chiến thắng 5-1 đậm đà của đội tuyển nữ Myanmar trước Malaysia ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển nữ Philippines đã chính thức bị loại khỏi SEA Games 32.

Trận đấu cuối cùng vòng bảng SEA Games 32 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines có ý nghĩa quan trọng để giành suất vào bán kết.

Khi hàng công chưa lên tiếng, hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã mắc sai lầm. Phút 11, sau một tình huống hàng phòng ngự thiếu tập trung, thủ môn Trần Thị Kim Thanh rơi vào thế đối mặt với tiền đạo Philippines. Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải phạm lỗi trong vùng cấm. Sau đó, Sarina Bolden thực hiện cú đá phạt đền quyết đoán, giúp Philippines vươn lên dẫn trước ở phút 13.

Để cải thiện thế trận, HLV Mai Đức Chung có sự điều chỉnh nhân sự khi ông đưa Mỹ Anh vào sân thay cho Hoàng Thị Loan bên hành lang trái. Ngay lập tức, phương án thay người của nhà cầm quân 71 tuổi phát huy tác dụng. Phút 41, chính Mỹ Anh có pha tạt bóng khó chịu, khiến thủ môn Philippines cản phá lỗi. Sau đó, Bích Thùy băng vào để đệm bóng chính xác, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Sau trận thua Philippines, HLV Mai Đức Chung phàn nàn: 'Trọng tài để sót quá nhiều lỗi'

Tỷ số hòa 1-1 được duy trì đến gần cuối trận. Nhưng vào giữa thời điểm đang bế tắc, Philippines có bàn thắng từ tình huống cố định. Phút 83, họ được hưởng một quả đá phạt bên cánh trái. Bóng được treo thẳng vào trong và Hali Long bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 cho Philippines. 2-1 nghiêng về nhà đương kim vô địch AFF Cup 2022 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu trên sân Smart RSN.

Đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam nhưng Philippines vẫn bị loại vì kịch bản không tưởng - Ảnh 1.

Dù thất bại trước Philippines nhưng Huỳnh Như và các đồng đội vẫn giành vé vào bán kết SEA Games 32

NGỌC DƯƠNG

Nhưng các nữ tuyển thủ Philippines không thể ăn mừng với chiến thắng ở lượt trận thứ 3 khi trong trận đấu cùng giờ trên sân vận động quân đội Hoàng gia Campuchia, đội tuyển nữ Myanmar giành được thắng lợi đậm đà 5-1 trước đội tuyển nữ Malaysia.

Với kết quả này, cục diện bảng A có sự thay đổi bất ngờ. Đội bóng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt có cùng 6 điểm với Myanmar và Philippines nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +3 và +1), trong khi Myanmar là đội nhì bảng A và có vé vào bán kết SEA Games 32.

Đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam nhưng Philippines vẫn bị loại vì kịch bản không tưởng - Ảnh 2.

Bóng đá Philippines có kỳ SEA Games thất bại khi cả đội tuyển U.22 và đội tuyển nữ đều bị loại từ vòng bảng

NGỌC DƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.