Dấu chấm hết của 'vị vua' Ronaldo ở Manchester United?

01/12/2021 18:50 GMT+7

Sự có mặt của tân HLV Ralf Rangnick - người theo đuổi thứ bóng đá "Gegenpressing" (áp sát tầm cao), liệu có ảnh hưởng đến vị thế của ngôi sao hàng đầu của Manchester United là Ronaldo hay không?

Ronaldo vừa trải qua một nỗi buồn khi chứng kiến đối thủ “truyền kiếp” của anh là Lionel Messi nâng cao Quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp. Nhưng có lẽ, vào lúc này, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ không quá bận tâm về việc bị Messi dẫn 2 Quả bóng vàng bởi vị thế của anh tại Manchester United có thể sẽ lung lay dữ dội với sự hiện diện của tân HLV.

Đội chủ sân Old Trafford đã chính thức công bố HLV Ralf Rangnick sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng cho đến hết mùa giải 2021-2022. Từ đây, có nhiều nhận định cho rằng CR7 sẽ “không còn đất sống” ở đội bóng áo đỏ. Tân HLV trưởng của Manchester United nổi tiếng với triết lý bóng đá “pressing”. Chính vì vậy, các cầu thủ phải đảm bảo nền tảng thể lực sung mãn mới có thể áp sát nhanh và thực hiện những pha phản công chớp nhoáng.

Carrick bất ngờ đưa Ronaldo lên băng ghế dự bị trong trận đấu quan trọng gặp Chelsea

reuters

Trong khi đó, dù Ronaldo có thể bứt tốc cực tốt, nhưng việc duy trì thể lực trong một thời gian dài chính là nhược điểm lớn nhất của anh - chân sút năm nay đã bước qua tuổi 36. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ bung sức trong những tình huống thực sự cần thiết, khi đó là cơ hội có thể ghi bàn. Còn lại, CR7 chủ yếu đi bộ trên sân, bắt người cho có và cũng hạn chế tham gia phòng ngự. Tuy nhiên, đổi lại là đẳng cấp và khả năng săn bàn của cựu sao Juventus là điều mà khó có tiền đạo nào sánh bằng.

Theo thống kê, Ronaldo chính là tiền đạo lười pressing nhất ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Có nhiều ý kiến cho rằng chính sự hiện diện bất ngờ của Ronaldo vào đầu mùa giải này đã khiến cho kế hoạch xây dựng đội bóng của HLV Solskjaer ở Manchester United bị phá sản. Quỷ đỏ không phải là đội bóng giỏi chơi áp đặt để các cầu thủ có thể dồn bóng cho Ronaldo ghi bàn. Đội bóng thành Manchester cũng không thể chơi phản công hiệu quả khi có một “lão tướng” như CR7 trên sân và kết cục là vị HLV người Na Uy đành phải ra đi.

Trên lý thuyết, Ronaldo của hiện tại hoàn toàn không phù hợp lối chơi áp sát đã làm nên tên tuổi của HLV Ralf Rangnick. Có nhiều đồn đoán cho rằng chính vị HLV người Đức đã có tác động đến ban lãnh đạo và Michael Carrick trong việc để Ronaldo ngồi dự bị ở trận hòa 1-1 với Chelsea mới đây. Sau khi trận đấu kết thúc, chân sút sinh năm 1985 cũng tỏ rõ vẻ thất vọng khi không chào khán giả mà vội vàng đi vào đường hầm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.