Đề nghị Đắk Nông công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai

07/08/2023 18:10 GMT+7

Sau khi kiểm tra hiện trường tại hồ chứa nước Đắk N'ting (xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong, Đắk Nông) bị nứt gãy, đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có buổi làm việc với tỉnh Đắk Nông.

Ngày 7.8, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT dẫn đầu đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đến làm việc với tỉnh Đắk Nông về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Sáng cùng ngày, đoàn công tác đi thực tế, kiểm tra hồ chứa nước Đắk N'ting (xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong, Đắk Nông), nơi xuất hiện hàng loạt vết nứt sau mưa lũ.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, từ ngày 28.7 - 6.8, mưa lũ làm 2 người tử vong, 192 căn nhà bị ngập nước, hơn 650 ha cây trồng các loại bị ngập úng và trên 217 ha ao nuôi thủy sản bị ngập. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã di dời 283 hộ dân tại khu vực có nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn. Thiệt hại ước tính khoảng 250 tỉ đồng.

Bộ NN-PTNT làm việc với Đắk Nông về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (hàng trước, thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tại hồ chứa nước Đắk N'ting (H.Đắk Glong, Đắk Nông)

NGUYỄN HƯNG

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, tình hình sạt trượt, nứt gãy tại QL14, đoạn qua P.Nghĩa Thành (TP.Gia Nghĩa) và tại khu vực bon Bu Krắc, bon Bu Prăng (xã Quảng Trực, H.Tuy Đức) ngày càng nghiêm trọng. Đề cập việc hồ chứa nước Đắk N'ting xuất hiện hàng loạt vết nứt gãy, tỉnh Đắk Nông nhìn nhận nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ cao xảy ra vỡ hồ chứa nước. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Đắk Nông trong công tác phòng chống mưa lũ, sạt lở.

Bộ NN-PTNT làm việc với Đắk Nông về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Nông

NGUYỄN HƯNG

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị trong quy hoạch chung và các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội từ cấp xã trở lên, Đắk Nông cần chú ý đến công tác phòng chống thiên tai, sạt lở; đặc biệt đảm bảo số lượng rừng và chất lượng rừng; tôn trọng dòng chảy tự nhiên. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Trong mọi tình huống, phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Đại diện Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) đề nghị Đắk Nông rà soát lại quy trình vận hành các hồ chứa nước để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; khẩn trương kiểm tra lại các phương án ứng phó thiên tai, xả lũ khẩn cấp, đặc biệt là những hồ, đập đang thi công.

Xem nhanh 20h ngày 7.8: Thiên tai, lũ lụt, sạt lở nhiều nơi trên cả nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.