Điểm xung đột: Động thái đáng ngờ trước giờ Hamas tấn công; thêm tướng Nga tử trận

Điểm xung đột: Động thái đáng ngờ trước giờ Hamas tấn công; thêm tướng Nga tử trận

05/12/2023 23:45 GMT+7

Xe tăng, xe bọc thép chở quân và máy ủi của Israel đã tiến vào phần phía nam Dải Gaza gần Khan Younis, thành phố chính ở miền nam Gaza.

Hãng tin AFP dẫn lời một nhân chứng cho biết các xe quân sự của Israel đã có mặt ở phần phía nam của con đường chính Bắc-Nam ở Gaza, nã súng vào phương tiện và người dân đang cố gắng di chuyển qua khu vực.

Sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, Israel đã nhanh chóng tiến sâu vào nửa phía nam. Cánh vũ trang của lực lượng Thánh chiến Hồi giáo, đồng minh của Hamas, cho biết các tay súng của mình đã đụng độ ác liệt với binh sĩ Israel ở phía bắc và phía đông Khan Younis.

Israel cũng tăng cường không kích Khan Younis, dù trước đây chính họ đã ra lệnh cho người dân sơ tán đến thành phố này và gọi đây là khu vực an toàn.

LHQ đã bày tỏ quan ngại về những gì sắp xảy ra với Gaza, cho rằng một kịch bản thậm chí còn khủng khiếp hơn có khả năng đang trở thành hiện thực.

Quân đội Israel đã công bố bản cập nhật tình hình mới nhất, trong đó đề cập hoạt động chống lại căn cứ Hamas trong trại tị nạn Jabalia.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đang hoạt động trong khu vực Jabalia sau khi bao vây địa điểm này. Theo IDF, trong ngày 4.12, quân đội Israel đã hoạt động tại các cứ điểm của Hamas và phá hủy cơ sở hạ tầng của các tay súng trong khu vực.

IDF cũng cho biết đã nắm quyền kiểm soát các vị trí quân sự chủ chốt, nơi thực hiện các cuộc tấn công vào quân IDF.

Trong bản cập nhật, IDF tuyên bố đã tiến hành một cuộc đột kích vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát của lực lượng an ninh nội bộ Hamas ở Jabalia, nơi đặt nhiều thiết bị quan sát và cất giữ các tài liệu, vũ khí, bản đồ. Không thể xác thực các tuyên bố này.

Đã gần 2 tháng kể từ khi Hamas tràn vào các thị trấn Israel, giết hơn 1.000 người và bắt cóc hơn 200 con tin. Cuộc tấn công đánh dấu thất bại nghiêm trọng nhất của hệ thống phòng thủ của Israel trong nhiều thập niên. Theo một nguồn tin thân cận với Hamas, nhóm đã triển khai một lực lượng khoảng 1.000 chiến binh được tách thành các đơn vị chuyên biệt để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Tất cả đều diễn ra trong chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm giữ kín các kế hoạch quân sự. Một số tài liệu, bản đồ được Israel thu giữ cho thấy Hamas có thể đã cài cắm điệp viên trong các căn cứ quân sự của Israel.

Bên cạnh đó, chính Israel cũng đã tự làm suy yếu lực lượng của mình trên biên giới với Gaza khi điều động một lượng lớn binh sĩ tại đây sang Bờ Tây chỉ 1 tuần trước khi Hamas tấn công. Quyết định điều quân này hiện đang bị điều tra. Bên cạnh đó, một nghiên cứu mới đây đưa ra một ý kiến gây sốc, khi cho rằng giới giao dịch chứng khoán dường như đã biết trước được cuộc tấn công của Hamas.

Tờ The Wall Street Journal ngày 5.12 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay quân đội Israel đã đặt xong ít nhất 5 máy bơm lớn ở phía bắc trại tị nạn Al-Shati ở Dải Gaza vào giữa tháng 11. Mỗi máy bơm có thể bơm hàng ngàn mét khối nước vào đường hầm của Hamas trong một giờ và mạng lưới địa đạo này có thể bị ngập trong vài tuần.

Hamas đã sử dụng hệ thống đường hầm lớn để di chuyển, ẩn náu và che giấu vũ khí, con tin. Một số đường hầm được xây bằng bê tông kiên cố và có hệ thống điện.

Việc bơm nước biển vào đường hầm sẽ buộc các tay súng Hamas ra ngoài, có thể là kèm theo các con tin.

Theo báo The Wall Street Journal, Israel đã thông báo với Mỹ về kế hoạch này vào đầu tháng 11. Giới chức Mỹ nói Israel chưa ra quyết định cuối cùng nhưng cũng không loại trừ kế hoạch này. Phía Mỹ ủng hộ nhưng cũng có ý kiến lo ngại về kế hoạch.

Khi chưa có quyết định về việc này, thì Israel vẫn không ngừng tấn công các mục tiêu Hamas. Theo trang Business Insider, kể từ khi xung đột với Hamas nổ ra, một hệ thống trí tuệ nhân tạo đã giúp quân đội Israel tăng số mục tiêu tấn công thêm 70%.

Cho đến nay, theo Bộ Y tế Gaza do Hamas lãnh đạo, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Dải Gaza đã khiến hơn 15.900 người thiệt mạng, 70% trong số đó là phụ nữ và trẻ em.

Hãng tin AFP hôm qua dẫn lời một quan chức quân sự cao cấp Israel nói khoảng 5.000 tay súng Hamas đã bị tiêu diệt. Quan chức này cũng thừa nhận cứ mỗi thành viên Hamas chết thì lại có 2 dân thường Gaza thiệt mạng, và đổ lỗi cho Hamas đã dùng dân thường làm lá chắn.

Thương vong dân thường là rất cao trong cuộc tấn công của Israel tại Gaza trong chưa đầy hai tháng qua. Để so sánh, theo số liệu của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ tính từ tháng 2.2022 đến tháng 9.2023, có 9.614 dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Hậu quả đau thương đối với dân thường đã khiến nhiều đồng minh của Israel phải quan ngại. Một số nhóm nhân quyền ở Hà Lan đã khởi kiện để ngăn chặn việc xuất khẩu phụ tùng máy bay chiến đấu F-35 từ Hà Lan đến Israel. Họ cho rằng nếu hoạt động xuất khẩu vẫn tiếp tục thì Hà Lan sẽ trở thành đồng lõa cho những tội ác chiến tranh do Israel gây ra.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các quan chức tình báo nước này đã cảnh báo những người đồng cấp Israel về những hậu quả nghiêm trọng nếu tìm cách tấn công các thành viên Hamas ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh báo được hãng tin THổ Nhĩ Kỳ Anadolu đăng tải vào cuối ngày 4.12, sau khi cơ quan an ninh Shin Bet của Israel cho biết tổ chức này đã chuẩn bị tiêu diệt Hamas ở mọi nơi, kể cả Li Băng, Thổ Nhĩ Kỳ hay Qatar.

Anadolu dẫn lời các quan chức tình báo giấu tên của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã gửi đến các quan chức Israel cảnh báo rằng những hành động của họ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nga mới đây đã xác nhận một thông tin đã được phía Ukraine đưa ra vào cuối tháng 11, theo đó một thiếu tướng, phó tư lệnh quân đoàn đã thiệt mạng ở vùng chiến sự Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy hoặc đánh chặn tổng cộng 41 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng trong đêm 4.12 và sáng sớm 5.12.

Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 10/17 UAV do Nga phóng đêm 4.12.

Theo ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ukraine đang nỗ lực thay đổi chiến thuật quân sự, chuyển sang phòng thủ ở một số khu vực nhất định và tiếp tục các hoạt động tấn công ở một số khu vực khác.

Ông Podolyak hôm 4.12 cho biết khi mùa đông đến và căn cứ vào kết quả phân tích khả năng tài nguyên của Ukraine cũng như của Nga, thì Kyiv phải "điều chỉnh về chiến thuật".

Cụ thể thì theo ông Podolyak, Ukraine “đã chuyển sang một chiến thuật tác chiến khác, gồm phòng thủ hiệu quả ở một số khu vực nhất định, tiếp tục hoạt động tấn công ở các khu vực khác, tiếp tục hoạt động chiến lược đặc biệt trên bán đảo Crimea và biển Đen, cũng như tái định dạng đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng".

Ông Podolyak nhấn mạnh rằng Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng, và cho biết các nguồn lực của Ukraine sẽ hướng tới việc tăng cường sản xuất vũ khí trong nước và đẩy nhanh đàm phán với các đối tác để tăng cường nguồn cung cấp thiết bị quan trọng cho giai đoạn mới của hoạt động tấn công.

Báo The Guardian hôm 4.12 dẫn một bức thư Nhà Trắng gửi lên quốc hội Mỹ, trong đó cảnh báo nước này "hết tiền và gần hết thời gian" để hỗ trợ Ukraine.

Nội dung thư nêu rõ chính phủ đã chi khoảng 111 tỉ USD (2,7 triệu tỉ đồng) để phân bổ cho viện trợ quân sự cho Ukraine. Qua đó, các quan chức dưới quyền của Tổng thống Joe Biden nói rằng nếu quốc hội không phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung, nỗ lực viện trợ Ukraine sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Shalanda Young, việc không cung cấp thêm kinh phí sẽ "làm Ukraine bị ảnh hưởng trên chiến trường, không chỉ gây nguy hiểm cho những lợi ích mà nước này đã đạt được mà còn làm tăng khả năng chiến thắng của quân đội Nga".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.