Điểm xung đột: Hình ảnh Israel bắt người gây phẫn nộ; Ukraine-Mỹ 'chỏi' nhau về phản công?

Điểm xung đột: Hình ảnh Israel bắt người gây phẫn nộ; Ukraine-Mỹ 'chỏi' nhau về phản công?

09/12/2023 23:48 GMT+7

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel mới đây cho rằng quân đội Israel cần thêm 3-4 tuần nữa để hoàn thành cuộc tấn công hiện tại ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Gaza và một khoảng thời gian tương tự sau đó để kết thúc giai đoạn đầu của cuộc chiến chống lại Hamas.

Trang tin Axios ngày 8.12 dẫn lời vị quan chức Israel cho biết dù Mỹ chưa đưa ra thời hạn cuối cùng cho Israel về việc chấm dứt các hoạt động quân sự ở Gaza, nhưng Washington đã bày tỏ rằng thời gian không còn nhiều.

Cũng theo vị quan chức này, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn Israel kết thúc các hoạt động quân sự tăng cường ở Gaza vào cuối tháng này, nhưng Israel tin rằng họ cần ít nhất là đến cuối tháng 1.2024.

Tuy nhiên, Axios ngày 8.12 dẫn lời một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh đây là cuộc chiến của Israel chống lại Hamas và “người Israel sẽ quyết định đường đi của họ”.

Còn tại Dải Gaza, chính quyền Israel đang quyết liệt đẩy mạnh tiến độ của chiến dịch trên bộ mà cho đến nay đã khiến hơn 17.000 người thiệt mạng và làm bị thương 46.000 thường dân, và đồng thời số thương vong đối với quân đội Israel cũng đang tăng lên.

Reuters hôm 9.12 dẫn bốn nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt gói bán 45.000 quả đạn pháo cho xe tăng Merkava của Israel để sử dụng trong cuộc tấn công chống lại Hamas ở Gaza.

Thương vụ tiềm năng trị giá hơn 500 triệu USD này không nằm trong yêu cầu bổ sung 110,5 tỉ USD của Tổng thống Biden, bao gồm tài trợ cho Ukraine và Israel. Thương vụ này đang được các ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện Mỹ xem xét một cách không chính thức.

Yêu cầu mới của chính quyền Tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh có mối lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất trong xung đột Hamas-Israel đã giết chết hàng ngàn dân thường ở Gaza kể từ khi Israel đáp trả cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas.

Liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm 8.12 thống kê được rằng Ukraine trong tuần qua đã tổn thất hơn 1.560 binh sĩ ở mặt trận theo hướng Donetsk, cũng như bị hủy hoại 12 xe bọc thép chở quân, 17 phương tiện và 22 khẩu pháo.

Trong thời gian này, Nga nói đẩy lùi 19 đợt tấn công của Ukraine theo hướng Kupiansk và 18 đợt theo hướng Donetsk.

Kyiv cũng được cho tổn thất gần 1.500 quân theo hướng Krasny Liman, gần 900 quân theo hướng nam Donetsk, tối đa 350 quân theo hướng Kherson và đến 260 quân theo hướng Zaporizhia.

Về phần mình, lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 14 trong số 19 tên lửa Nga trong đợt không kích sáng 8.12. Số tên lửa bị đánh chặn nằm ở vùng phụ cận Kyiv và khu vực miền trung Dnipropetrovsk.

Ukraine cũng cảnh báo người dân dự trữ năng lượng sau khi một nhà máy điện gần tiền tuyến trúng pháo kích. Đây cũng là lần đầu tiên Ukraine cảnh báo nguy cơ thiếu điện trong mùa đông năm nay.

Báo Ukrainska Pravda của Ukraine đưa tin trong bài phát biểu qua video buổi tối 8.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã tổ chức cuộc họp thường kỳ của Bộ Tổng tư lệnh, chỉ ra rằng nhiệm vụ chính của nhà nước là ngăn chặn quân Nga giành thế chủ động vào mùa đông.

Ông nói: “Nhiệm vụ của nhà nước Ukraine - ngay cả bây giờ, trong mùa đông, dù khó khăn đến đâu - là thể hiện sức mạnh và không để Nga giành thế chủ động, không để họ giành được chỗ đứng”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 9.12.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.