Điểm xung đột: Israel lo Iran trả đũa; Ukraine 'chê' vũ khí phương Tây giảm hiệu quả

Điểm xung đột: Israel lo Iran trả đũa; Ukraine 'chê' vũ khí phương Tây giảm hiệu quả

04/04/2024 21:35 GMT+7

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi hôm 3.4 đã xin lỗi về cuộc không kích của IDF vào đoàn xe thuộc Bếp Trung tâm Thế giới (WCK, trụ sở tại Mỹ) vào tối 1.4, theo Reuters.

Cuộc tấn công của Israel đã khiến 7 nhân viên cứu trợ của WCK thiệt mạng, trong đó có công dân Úc, Anh và Ba Lan cũng như người Palestine và một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Canada.

Ông Halevi thừa nhận cuộc không kích trên “là một sai lầm nghiêm trọng” và “đáng lẽ không nên xảy ra”. Ông nói rằng vụ này xuất phát từ “việc xác định sai, vào ban đêm, trong một cuộc chiến tranh với các điều kiện rất phức tạp”.

Cuộc không kích chết người tối 1.4 của Israel đã bị lên án rộng rãi và một số nhà lãnh đạo trên thế giới đã yêu cầu tiến hành cuộc điều tra. Tổ chức Bếp trung tâm thế giới cho hay những nhân viên thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào tối hôm đó chỉ vừa vận chuyển “hơn 100 tấn lương thực thuộc viện trợ nhân đạo được đưa đến Gaza bằng đường biển”.

Đầu bếp nổi tiếng Jose Andres, người sáng lập WCK, dựa trên hình ảnh hiện trường vụ tấn công, đã nhấn mạnh rằng đó không phải là một trường hợp bắn nhầm, mà đoàn xe đã bị không kích “một cách có hệ thống”.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố vụ tấn công vào đoàn xe của tổ chức cứu trợ là do sự phối hợp kém. Tuy nhiên, báo Haaretz của Israel dẫn lời một nguồn tin trong ngành tình báo khẳng định bộ chỉ huy "biết chính xác nguyên nhân của vụ tấn công ở Gaza”, và đó là do các chỉ huy đơn vị tấn công đã tự làm theo ý mình.

Haaretz cho biết cuộc tấn công được phát động vì nghi ngờ có “một kẻ khủng bố” đang đi cùng đoàn xe của tổ chức Bếp trung tâm thế giới. Tuy nhiên trên thực tế mục tiêu đó vẫn ở trong nhà kho, không đi ra ngoài cùng các xe.

Một trong những nguồn tin quân sự nói với báo Haaretz rằng trong khi họ “cố gắng hết sức để tấn công chính xác những kẻ khủng bố và sử dụng mọi nguồn thông tin tình báo” thì “các đơn vị trên chiến trường lại quyết định tiến hành tấn công mà chẳng hề chuẩn bị gì, và trong những trường hợp chẳng có liên quan gì đến việc bảo vệ các lực lượng Israel”.

Chuyển sang thông tin về tình hình xung đột ở Ukraine. Ngày 3.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính Nga đã sử dụng hơn 4.000 tên lửa, máy bay không người lái (UAV) Shahed, bom dẫn đường ở Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo, lực lượng Nga phóng hơn 400 tên lửa gồm nhiều loại khác nhau, 600 UAV Shahed và 3.000 bom dẫn đường.

Ông Zelensky cũng cho hay Nga gia tăng cường độ tấn công Kharkiv, và cáo buộc nước này hiện sử dụng bom dẫn đường nhằm vào thành phố.

Theo ông Zelensky, tình trạng phá hủy sẽ không xảy ra nếu Ukraine nhận được đầy đủ hệ thống tên lửa phòng không Patriot, đồng thời kêu gọi phương Tây đẩy nhanh tiến độ viện trợ vũ khí cho Kyiv.

Còn Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng các đồng minh Ukraine có hơn 100 hệ thống Patriot, nhưng đến nay vẫn không đồng ý chia sẻ thêm từ 5 đến 7 hệ thống cho Ukraine. Đây là con số tối thiểu cần đến nếu Ukraine muốn tăng cường sự bảo vệ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.4 thông báo Bộ trưởng Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm hiếm hoi với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu trong ngày, trong đó hai bên ghi nhận việc sẵn sàng đối thoại về Ukraine. Theo AFP, phía Nga nói cuộc gọi do Pháp đề xuất, trong đó hai bộ trưởng nói về khả năng đối thoại rằng “điểm khởi đầu có thể dựa trên sáng kiến hòa bình Istanbul”.

Istanbul là thành phố Thổ Nhĩ Kỳ từng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine trong thời gian đầu xung đột.

Bộ Quốc phòng Pháp thừa nhận hai bộ trưởng đã thảo luận về Ukraine nhưng nhấn mạnh ông Lecornu đã tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp cho Ukraine.

AFP dẫn nguồn tin thân cận Bộ trưởng Lecornu nói rằng Pháp không chấp nhận hay đề xuất điều gì về xung đột. Mặt khác, Bộ trưởng Shoigu cảnh báo Pháp sẽ gặp rắc rối nếu đưa quân đến Ukraine như tuyên bố trước đó của Tổng thống Emmanuel Macron.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 4.4.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.