Điểm xung đột: Israel vào bệnh viện truy lùng Hamas; Nga sẽ trả giá đắt vì Avdiivka?

Điểm xung đột: Israel vào bệnh viện truy lùng Hamas; Nga sẽ trả giá đắt vì Avdiivka?

15/11/2023 23:44 GMT+7

Quân đội Israel đã tiến vào bệnh viện Al-Shifa vào sáng sớm hôm nay 15.11. Quyết định đưa quân vào bệnh viện đánh dấu sự theo lang trong chiến dịch của Israel ở Gaza, nhưng đồng thời sẽ thúc đẩy những lời kêu gọi ngừng bắn mà cho đến nay Israel vẫn phản đối.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó đã đưa ra thêm tuyên bố về hoạt động bên trong bệnh viện Al-Shifa.

Theo đó, “trước khi tiến vào, binh sĩ IDF đã phải xử lý nhiều thiết bị nổ và chạm trán các nhóm khủng bố. Trong cuộc giao chiến, những kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt”.

Trung tá Peter Lerner, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), nói bệnh viện Al-Shifa là “trung tâm hoạt động của Hamas, thậm chí là trái tim đang đập và có thể là nơi tập trung các đầu mối chỉ huy của nhóm". Ông cho biết mục tiêu của trận tấn công là nhằm giải cứu con tin và tiêu diệt lực lượng Hamas.

Bác sĩ Munir al-Bursh, người phụ trách giám sát hoạt động của toàn bộ bệnh viện ở Dải Gaza, cho biết binh sĩ Israel đã lục soát tầng hầm của bệnh viện Al-Shifa sau khi mở chiến dịch tại đây. Lính Israel cũng tiến vào các khu nhà đặt khoa phẫu thuật và cấp cứu của bệnh viện.

Theo bác sĩ al-Bursh, một số người ở lại bệnh viện "bị bắn khi tìm cách rời khỏi hành lang", dù trước đó IDF tuyên bố đảm bảo an toàn cho những người muốn thoát ra.

Theo tờ Times of Israel, ít nhất 5 tay súng Hamas đã bị quân đội tiêu diệt trong một cuộc đấu súng bên ngoài bệnh viện. IDF cũng cho biết không có đụng độ giữa quân đội với bệnh nhân hay nhân viên y tế, và không có dấu hiệu nào cho thấy con tin hiện đang bị giam giữ tại đây.

Các tuyên bố chưa được xác minh độc lập.

Chuyển sang thông tin chiến sự Ukraine, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine mới đây lần đầu tiên tuyên bố lực lượng Kyiv ở Kherson đã có chỗ đứng ở bờ đông sông Dnipro, có khả năng mở ra một đường tấn công mới hướng tới Crimea.

Ông Andrii Yermak cho biết: “Bất chấp mọi khó khăn, lực lượng phòng vệ Ukraine đã giành được chỗ đứng ở bờ trái [phía đông] của Dnipro", và nhấn mạnh cuộc phản công đang tiến triển.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã gặp tổn thất lớn trong cuộc tấn công vào Avdiivka và điều này có thể làm suy yếu khả năng tiến hành cuộc xung đột lớn hơn của Moscow.

Các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công nhằm phong tỏa thành phố Avdiivka từ giữa tháng 10 và các quan chức Ukraine nói rằng tại nơi này không còn tòa nhà nào nguyên vẹn.

Chuyển sang một thông tin khác. Theo tài khoản Telegram thân cận với quân đội Ukraine có tên eRADAR, phân tích ảnh vệ tinh thương mại chụp căn cứ không quân Engels của Nga hôm 13.11 cho thấy tại đây tập trung 7 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và 4 máy bay siêu thanh Tu-160.

Bên cạnh đó, nhiều thùng chứa tên lửa hành trình tầm xa Kh-101/555 xuất hiện quanh các phi cơ Tu-95MS, ít nhất hai quả đã được lấy ra và dường như đang trong quá trình lắp lên máy bay.

Tài khoản eRADAR bình luận đây “có thể là dấu hiệu Nga sắp tổ chức tấn công hiệp đồng vào Ukraine, sử dụng máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo".

Tình báo Ukraine đã nhận định Nga có thể phóng tên lửa hành trình tầm xa nhiều hơn tên lửa đạn đạo chiến thuật trong các cuộc tập kích quy mô lớn mùa đông năm nay. Nga có thể đã tích lũy tên lửa từ cuối tháng 9, vì từ thời điểm đó đến nay số lần bắn tên lửa hành trình vào Ukraine của Nga đã giảm đáng kể.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14.11 tiếp tục cảnh báo Nga có thể tăng cường tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông, giống như thời điểm này năm ngoái.

Ở một diễn biến khác, tờ The Kyiv Independent đưa tin nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức sẽ cung cấp cho Ukraine 25 xe tăng Leopard 1A5 như một phần trong đơn đặt hàng do chính phủ Đức thanh toán.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm 14.11 cho biết EU không thể cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine như kế hoạch đã đặt ra hồi đầu năm nay.

Một quyết định ân xá tù nhân tại Nga mới đây đang gây tranh cãi. Ông Sergey Khadzhikurbanov là cựu cảnh sát vào năm 2014 đã bị tuyên 20 năm tù trong vụ giết hại một nữ nhà báo Nga. Tuy nhiên, ông vừa được Tổng thống Vladimir Putin ân xá sau khi hoàn thành hợp đồng chiến đấu 6 tháng ở Ukraine.

Ông đã bị kết án vì vai trò đồng phạm trong vụ sát hại nữ nhà báo điều tra rất nổi tiếng ở Nga vào năm 2006. Vụ giết người này khi đó đã khiến dư luận Nga chấn động, và ông Putin phải cam kết “nỗ lực hết sức” để điều tra.

Hồi tháng 8.2022, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã bắt đầu tới các nhà tù để thuyết phục phạm nhân ký hợp đồng phục vụ cho lực lượng này tại Ukraine. Sau 6 tháng tham chiến, các tù nhân sẽ được ân xá.

Riêng về ông Khadzhikurbanov thì sau khi được ân xá, ông đã tiếp tục ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và vẫn chiến đấu ở Ukraine, nhưng với tư cách quân nhân.

Việc tuyển mộ tù nhân với cam kết được ân xá sau 6 tháng chiến đấu ở Ukraine là chủ đề tranh cãi tại Nga, đặc biệt là đối với một số trường hợp những người từng bị kết án vì phạm những tội án nghiêm trọng

Một diễn biến căng thẳng khác ở khu vực Trung Đông là việc Mỹ tấn công các lực lượng dân quân bị nghi có liên kết với Iran ở Syria.

Một quan chức Mỹ ngày 14.11 cho hay Washington tin rằng cuộc không kích của Mỹ vào Syria 2 ngày trước đó đã làm thiệt mạng tới 7 người.

Vị quan chức Mỹ, không muốn tiết lộ danh tính, nói rằng số người nói trên đã thiệt mạng trong một trong những cuộc tấn công nhắm vào cơ sở huấn luyện gần thành phố Al Bukamal thuộc miền đông Syria.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp thiệt mạng đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công trả đũa trong tháng qua nhắm vào lực lượng dân quân bị Washington cáo buộc tấn công lực lượng Mỹ tại các căn cứ ở Syria và Iraq. Những cuộc tấn công khác nhắm vào các cơ sở không có người ở.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 13.11 để ngỏ khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhắm vào các nhóm bị nghi có liên kết với Iran nếu các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq tiếp diễn.

Lực lượng Mỹ và liên minh đã bị tấn công ít nhất 55 lần ở Syria và Iraq kể từ ngày 17.10, khiến 59 thành viên bị thương. Theo những tuyên bố được cho là từ các nhóm dân quân chịu trách nhiệm, các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq là nhằm đáp trả sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.