Điểm xung đột: Nga dồn sức đánh Avdiivka, tổn thất nặng; Hamas-Israel kéo dài ngừng bắn

Điểm xung đột: Nga dồn sức đánh Avdiivka, tổn thất nặng; Hamas-Israel kéo dài ngừng bắn

28/11/2023 23:33 GMT+7

33 người Palestine (30 trẻ em và 3 phụ nữ) đã được thả khỏi nhà tù Israel sau khi Hamas giải phóng 11 con tin Israel khỏi Gaza.

Israel cho biết các tù nhân đã được thả khỏi nhà tù Ofer của Israel ở Bờ Tây và từ một trung tâm giam giữ ở Jerusalem, nâng tổng số người Palestine mà họ đã trả tự do kể từ ngày 24.11 lên 150 người.

Trước khi việc trao đổi con tin và tù nhân bắt đầu vào tuần trước, Hiệp hội Tù nhân Palestine cho biết 7.200 tù nhân đã bị Israel giam giữ, trong đó có 88 phụ nữ và 250 trẻ em.

Israel đã bắt giữ thêm 3.260 người Palestine, trong đó có 120 phụ nữ và hơn 200 trẻ em, kể từ ngày 7.10.

Trong khi đó, nhà hòa giải Qatar hôm 27.11 cho biết đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas thêm 2 ngày, tạm dừng cuộc xung đột đã giết chết hàng ngàn người và san phẳng Gaza.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Hamas xác nhận sẽ thả 20 con tin, Israel trả tự do cho 65 tù nhân Palestine trong hai ngày gia hạn ngừng bắn.

Ông Majed al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, nói: "Đây là thời điểm quan trọng để tạo đà không chỉ giúp tăng số lượng con tin được thả, mà còn thiết lập nền tảng tổ chức đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hơn".

Tuy nhiên, trong khi tình hình ở Dải Gaza tạm lắng dịu, thì tờ Haaretz của Israel đưa tin hai người Palestine đã bị lực lượng Israel giết chết ở Bờ Tây.

Báo Haaretz dẫn nguồn tin y tế cho biết một người đã thiệt mạng gần thị trấn Beitunia ở Bờ Tây và một người khác thiệt mạng ở thành phố Ramallah gần đó.

Kể từ ngày 7.10, khi Hamas tấn công vào Israel, cho đến nay, hơn 200 người Palestine đã bị lực lượng Israel giết chết ở Bờ Tây.

Bạo lực cũng bùng phát khi lực lượng Israel đụng độ với những người Palestine tụ tập bên ngoài nhà tù Ofer để chào đón các tù nhân được thả.

Trong khi đó, tờ Al Jazeera đưa tin 2 người đàn ông cũng được đưa đến bệnh viện sau khi bị lực lượng Israel bắn vào chân trong cuộc đột kích mới nhất vào trại tị nạn Deir Ammar phía tây Ramallah.

Tờ báo cho biết đã xảy ra các cuộc đối đầu giữa lực lượng Israel và thanh niên Palestine trong trại tị nạn, khiến binh sĩ Israel bắn đạn thật.

Lâu nay các nhóm vũ trang như Hamas được cho là đã nhận được nguồn tiền tài trợ qua hình thức tiền mã hóa. Mỹ đang điều tra 2 nền tảng tiền kỹ thuật số nổi tiếng là Binance và Tether về nghi vấn giúp lực lượng Hamas lưu chuyển tiền tài trợ. Israel còn nhắm đến một sàn giao dịch blockchain nổi tiếng khác là Tron.

Hãng Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới thăm Israel, Bờ Tây và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong tuần này. Chuyến thăm nhằm mục đích thúc đẩy thêm viện trợ nhân đạo cho Gaza và giúp đảm bảo an toàn cho tất cả con tin bị Hamas bắt cóc.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ ba của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tới khu vực kể từ khi chiến tranh nổ ra vào ngày 7.10 và diễn ra trong bối cảnh Mỹ gây áp lực buộc Israel phải gia hạn lệnh ngừng bắn dài hơn nữa.

Chuyển sang thông tin về cuộc xung đột Nga-Ukraine, Nga đang tiếp tục đẩy mạnh tấn công nhằm kiểm soát thị trấn Avdiivka ở miền đông, cho dù chiến sự khốc liệt tại đây đang khiến lực lượng Nga gánh chịu những tổn thất có thể là lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột.

Ngoại trưởng các nước thành viên NATO dự kiến họp ngày 28.11 tại Brussels, Bỉ, và tại sự kiện này sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của liên minh dành cho Ukraine, bất chấp chiến sự Israel - Hamas đang thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các nước thành viên NATO đã chuyển những tổ hợp vũ khí ngày càng tiên tiến tới Ukraine để giúp nước này đạt tiến bộ, đồng thời nỗ lực liên kết các đơn vị của Ukraine tác chiến với công nghệ máy bay không người lái và mạng.

Dù cho rằng việc kết nạp vào NATO một nước đang có xung đột là khó có khả năng xảy ra, nhưng ông Stoltenberg nói: "Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng thông điệp từ các thành viên NATO tại cuộc họp này là chúng tôi cần sát cánh với Ukraine".

Nhà lãnh đạo NATO tuyên bố "Lợi ích an ninh của NATO là Nga không giành thắng lợi trong cuộc xung đột này", và khối này không còn lựa chọn nào khác.

Ukraine vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết xấu trong hôm 27.11. hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko hôm nay cho biết 10 người đã thiệt mạng trong trận bão tuyết ở Ukraine.

Miền Nam Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là khu vực biển Đen của Odessa.

Ông Klymenko cho biết có 23 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Có tổng cộng 411 khu định cư ở 11 khu vực đã bị mất điện.

Trong khi đó, thống đốc vùng Odessa, nơi có 5 người thiệt mạng do bão tuyết, cho biết gần 2.500 người đã được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong tuyết.

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourova hôm 27.11 ca ngợi cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine, nhưng cho biết cần có thêm nỗ lực ở quốc gia có nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Vào tháng 11, Ủy ban đã khuyến nghị 27 thành viên EU chính thức bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập khi Ukraine đáp ứng một số điều kiện còn lại, bao gồm cả việc tăng cường các nỗ lực chống tham nhũng.

Trong chuyến thăm Kyiv hôm 27.11, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourova đã so sánh những nỗ lực hiện tại với tình hình đất nước năm 2017, nói rằng bà rất ấn tượng với sự cải thiện này.

Tuy nhiên, bà Jourova cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm, bao gồm cả việc thông qua luật vận động hành lang.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nói với Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen rằng Ukraine sẽ thực hiện tất cả các khuyến nghị của EU trước hội nghị thượng đỉnh tháng 12 của khối, bao gồm các cam kết về quyền của người thiểu số và tăng cường các cơ quan chống tham nhũng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.