Điểm xung đột; Nhiều vũ khí chính xác sắp đến Ukraine; Houthi bắn rơi UAV đắt giá của Mỹ

Điểm xung đột; Nhiều vũ khí chính xác sắp đến Ukraine; Houthi bắn rơi UAV đắt giá của Mỹ

27/04/2024 23:45 GMT+7

Mục tiêu của Mỹ khi chuyển giao tên lửa đạn đạo ATACMS tầm bắn 300 km cho Ukraine là giúp nước này có thể tăng cường sức ép lên bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) thông báo một trực thăng đa nhiệm Ka-32 của Nga đã bị phá hủy tại sân bay Ostafyevo ngay ở Moscow vào rạng sáng 26.4.

Một nguồn tin tình báo xác nhận với trang tin The Kyiv Independent rằng chiếc trực thăng Ka-32 đã bị phá hủy. Tình báo Ukraine công bố một video cho thấy một đám cháy bùng lên bên trong cabin của chiếc trực thăng, mặc dù mức độ thiệt hại sau đó vẫn chưa rõ ràng. Nga chưa có bình luận.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã tấn công một đoàn tàu lửa chở thiết bị quân sự do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine ở miền đông Ukraine. Cuộc tấn công kết hợp này có sự tham gia của máy bay, tên lửa và pháo binh.

Reuters ngày 26.4 dẫn một nguồn tin tình báo từ Kyiv cho rằng Nga đang nhắm vào các tuyến đường sắt của Ukraine bằng các cuộc không kích nhằm làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí rất cần thiết của Mỹ tới tiền tuyến và làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần quân sự của Ukraine.

Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỉ USD cho Ukraine trong tuần này và cho hay đợt chuyển giao đầu tiên sẽ đến trong vài ngày tới, giúp khắc phục tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng cho lực lượng Kyiv.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết nước này đang hoàn thiện những khâu cuối để chuẩn bị một trong những gói mua sắm vũ khí lớn nhất cho Ukraine với trị giá 6 tỉ USD.

Như truyền hình Báo Thanh Niên có thông tin, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan xác nhận Mỹ đã chuyển giao tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km cho Ukraine hồi tháng 3, trong khuôn khổ gói viện trợ trị giá 300 triệu USD được Tổng thống Joe Biden phê chuẩn cùng tháng. Lực lượng Kyiv sau đó đã 2 lần dùng loại tên lửa này tấn công các mục tiêu Nga, trong đó có một sân bay quân sự tại bán đảo Crimea.

Hôm 25.4, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với báo giới tại Lầu Năm Góc rằng mục tiêu của Mỹ khi chuyển giao tên lửa đạn đạo ATACMS tầm xa cho Ukraine là giúp nước này có thể tăng cường sức ép lên bán đảo Crimea. Vùng lãnh thổ mà Nga đã đơn phương sáp nhập từ năm 2014 được xem là, trung tâm tác chiến của không quân và lục quân Nga, đồng thời được lực lượng Nga coi là "nơi trú ẩn tương đối an toàn".

Một số quan chức Mỹ khác cũng cho biết tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km có thể giúp Kyiv tấn công sâu hơn vào những khu vực mà Nga kiểm soát tại Ukraine, cũng như tập kích các tuyến hậu cần của Moscow ở khu vực đông nam.

Bên cạnh loại tên lửa uy lực mới từ Mỹ, lực lượng Kyiv cũng sắp nhận được một loại vũ khí cực kỳ chính xác từ đồng minh Anh.

Tại điểm nóng Trung Đông, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công các tàu thương mại trong khu vực biển Đỏ. Trong ngày hôm nay, Houthi cho biết đã bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star, và nói rằng con tàu bị tấn công treo cờ Panama, thuộc sở hữu của Anh. Tuy nhiên, dữ liệu vận tải cho thấy tàu này gần đây đã được bán cho chủ sở hữu đăng ký ở Seychelles, một quốc gia ở Đông Phi. Con tàu bị tấn công đang tham gia một hoạt động thương mại liên quan tới Nga.

Cuộc tấn công nhằm vào tàu Andromeda Star diễn ra sau một thời gian ngắn Houthi ngừng nhắm vào các tàu có mối liên hệ với Israel, Mỹ và Anh.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower hôm 26.4 đã rời biển Đỏ qua kênh đào Suez sau khi hỗ trợ liên minh do Mỹ dẫn đầu bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại trong khu vực.

Lực lượng Houthi cùng ngày cho hay họ đã bắn hạ một UAV MQ-9 của Mỹ trên không phận tỉnh Saada, Yemen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.