Điểm xung đột: Thủ tướng Israel kiên quyết diệt Hamas; F-16 có phải 'đũa phép' cho Ukraine?

Điểm xung đột: Thủ tướng Israel kiên quyết diệt Hamas; F-16 có phải 'đũa phép' cho Ukraine?

27/11/2023 23:45 GMT+7

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã bước vào 24 giờ cuối cùng vào ngày 27.11, và lực lượng Hamas cho biết sẵn sàng gia hạn thêm.

Thỏa thuận ngừng bắn vào hôm 24.11 đã giúp hàng chục con tin được trả tự do, đổi lại hơn 100 tù nhân Palestine được Israel thả ra.

Theo AFP, sự ý chú ý hiện đang chuyển sang việc liệu thỏa thuận ngừng bắn có được gia hạn trước khi kết thúc vào sáng sớm 28.11 như dự kiến hay không.

Trong khi đó, hôm qua ngày 26.11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm bất ngờ đến Gaza. Tại đây, ông tuyên bố quân đội Israel sẽ tiếp tục cho đến khi giành được chiến thắng. Và chiến thắng đó, theo ông, phải bao gồm việc xóa sổ nhóm Hamas.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết nước này hy vọng "động lực" trong những ngày vừa qua sẽ dẫn đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn vào ngày 27.11 và thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài hơn. Thỏa thuận vốn khuyến khích tiếp tục thả con tin, với việc Israel đồng ý gia hạn thêm 1 ngày đình chiến cho mỗi 10 con tin được Hamas thả thêm.

Giới chức Ai Cập cho biết họ đã nhận được phản hồi tích cực từ cả 2 phía về ý tưởng kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 1 hoặc 2 ngày và thả thêm con tin, tù nhân. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài, chấm dứt tình trạng xung đột.

Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi tuyên bố cuộc chiến nhằm loại trừ Hamas sẽ tiếp diễn. Ông nói: "Chúng tôi sẽ lập tức quay lại tấn công Gaza sau khi kết thúc ngừng bắn. Chúng tôi làm vậy để Hamas tan rã, cũng là nhằm tạo nhiều áp lực để sớm đưa tất cả con tin trở về".

Khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực và các con tin được thả tự do, người dân Palestine có chút khoảng lặng để trấn tĩnh. Tuy nhiên giờ đây, trước mắt họ là quê hương hoang tàn đổ nát. Cuộc sống của họ sẽ đi về đâu thì vẫn là một dấu hỏi lớn.

Tờ Al Jazeera đưa tin người dân ở Khan Younis cho biết thỏa thuận ngừng bắn không được thực hiện đầy đủ và công bằng khi họ bị cấm đi từ phía nam trở về phía bắc.

Tờ báo cho biết người Palestine đang tận dụng cơ hội này đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm và nước uống, cũng như tổ chức tang lễ đàng hoàng cho người thân.

Chuyển sang thông tin liên quan chiến sự Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 26.11 đã gửi lời cảm ơn đến quân đội vì đã kiên cường chống cự các cuộc tấn công Nga và cảm ơn các dịch vụ cứu hộ đang giải quyết hậu quả của thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky cho biết các trận giao tranh dữ dội, không ngừng nghỉ đã diễn ra ở các khu vực phía đông Donetsk và Kharkiv. Trong khi đó, thời tiết khắc nghiệt đang ảnh hưởng đến các khu vực từ vùng Kyiv ở phía bắc đến Odessa ở phía nam.

Thị trưởng Odessa Henadii Trukhanov kêu gọi cư dân cảng biển Đen không ra khỏi nhà. Chính quyền địa phương cảnh báo nguồn cung cấp nước đang bị gián đoạn do cắt điện khiến máy bơm ngừng hoạt động và kêu gọi người dân bảo quản nguồn cung cấp.

Tại lãnh thổ do Nga kiểm soát, ông Oleg Kryuchkov, một quan chức cấp cao do Moscow bổ nhiệm, cho biết gần nửa triệu người không có điện ở Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Người đứng đầu Crimea tuyên bố ngày nghỉ vào hôm 27.11 trong tình hình bán đảo này có gió lớn, nhà cửa ngập lụt, đường phủ đầy tuyết và các tòa nhà bị hư hại.

Chuyển sang một thông tin khác, Lực lượng hàng không hải quân của Hạm đội Biển Đen Nga đã nhắm mục tiêu và loại bỏ thành công các xuồng không người lái của Ukraine dọc bờ biển Đen tại bán đảo Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26.11 cho biết Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu vực của Nga với sự tham gia của ít nhất 24 máy bay không người lái và 2 tên lửa.

Bộ này cho biết các UAV của Ukraine đã bị bắn hạ ở Moscow, Tula, Kaluga, Smolensk và Bryansk.

Moscow cũng cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 2 tên lửa đất đối không S-200 của Ukraine được điều chỉnh để tấn công các mục tiêu trên bộ. Bộ này cho biết các tên lửa đã bị bắn hạ trên biển Azov.

Báo Kommersant cho biết các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy tại các sân bay chính ở Moscow vì vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Từ phía Ukraine, báo Ukrainska Pravda ngày 26.11 dẫn nguồn tin tình báo quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này đã điều khoảng 35 máy bay không người lái (UAV) tấn công các mục tiêu quân sự Nga, nhằm trả đũa đợt tấn công ồ ạt bằng UAV trước đó của Nga.

Nguồn tin của trang Ukrainska Pravda cho biết đợt tấn công là tín hiệu với Nga rằng việc tấn công dân thường ở Ukraine sẽ phải gánh hậu quả.

Trước đó vào hôm 25.11, Ukraine cho biết Kyiv đã hứng chịu một đợt tấn công UAV lớn nhất từ Nga.

Một quan chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công hệ thống năng lượng, khiến một số người không có nhiệt hoặc điện.

Ukraine lâu nay vẫn mong đợi được viện trợ máy bay F-16 với hy vọng sẽ thay đổi được cục diện chiến trường trong bối cảnh Kyiv không đạt được tiến bộ lớn nào trong thời gian dài. Tuy nhiên, F-16 liệu có phải là “viên đạn bạc” cho Ukraine.

Trang The Kyiv Independent ngày 26.11 dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) cho rằng Nga tiếp tục chiến dịch phía thị trấn Avdiivka ở vùng Donetsk và đạt tiến triển.

Các đoạn phim định vị địa lý được đăng ngày 24.11 cho thấy lực lượng Nga đã tiến về phía bắc Krasnohorivka, một khu định cư cách Avdiivka 7 km về phía tây bắc.

Một số blogger quân sự Nga đã đăng những đoạn phim cho thấy một số binh sĩ Ukraine rút khỏi các vị trí trong khu công nghiệp ở sườn phía nam Avdiivka, trong khi một blogger khác cho rằng lực lượng Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn khu công nghiệp.

Quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công trên bộ của Nga ở phía đông và phía nam Novokalynove và gần Novobakhmutivka, Stepove, Avdiivka, Sieverne và Pervomaiske, tất cả các khu định cư trong phạm vi 15 km tính từ Avdiivka.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tuần trước cho biết trong tuần này ông sẽ công bố một kế hoạch mới liên quan việc động viên quân đội. Ông không nói rõ chi tiết, tuy nhiên một số quan chức Kyiv tỏ dấu hiệu có khả năng sẽ cho giải ngũ một số quân nhân đã tham gia chiến đấu liên tục từ tháng 2.2022.

Chiến sự nổ ra đã khiến nhiều công ty ở Ukraine rơi vào tình trạng thiếu nhân lực, và các mỏ than ở nước này cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi hơn 1.000 công nhân ra chiến trường, một công ty ở miền đông Ukraine bị thiếu nhân lực trầm trọng. Công ty đã đưa ra giải pháp là tuyển dụng các nhân viên nữ thay thế. Đây là lần đầu tiên phụ nữ được cho phép làm việc dưới lòng đất.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov đã điện đàm và thảo luận về tình hình thực địa mới nhất, cũng như những ưu tiên viện trợ an ninh.

Hôm 20.11, ông Austin đã đến Kyiv gặp Tổng thống Zelensky và Bộ trưởng Umerov, đồng thời công bố gói viện trợ quân sự 100 triệu USD cho Ukraine.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky, Bộ trưởng Austin nói rằng không có loại vũ khí nào trong kho vũ khí của Mỹ có thể trở thành "chiếc đũa thần" cho quân đội Ukraine và mọi thứ phụ thuộc vào cách Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.