Điệp viên Trung Quốc từng làm việc ở Twitter?

La Vi
La Vi
14/09/2022 14:31 GMT+7

Thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Grassley trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 13.9 cho biết FBI đã thông báo cho Twitter rằng có ít nhất một đặc vụ Trung Quốc làm việc tại công ty. Thông tin này làm dấy lên những lo ngại mới về việc nước ngoài can thiệp vào nền tảng truyền thông xã hội có sức ảnh hưởng lớn.

Trong một cuộc điều trần tại Thượng viện hôm 13.9, người tố giác Twitter là ông Peiter "Mudge" Zatko đã nêu lên những lo ngại mới về việc nước ngoài can thiệp vào nền tảng truyền thông xã hội có sức ảnh hưởng lớn này.

"Tôi ở đây hôm nay vì Twitter đang gây hiểu lầm cho công chúng, các nghị sĩ, cơ quan quản lý và thậm chí là ban giám đốc của chính họ", ông Zatko nói.

Hacker nổi tiếng - người từng là giám đốc an ninh của Twitter cho đến khi bị sa thải vào đầu năm ngoái - tiết lộ rằng FBI đã thông báo cho Twitter về ít nhất một đặc vụ Trung Quốc đang làm việc tại công ty.

"Tôi được biết điều này một tuần trước khi tôi bị sa thải một cách đột ngột. Tôi đã được thông báo vì nhóm an ninh vật lý của công ty đã được liên hệ và được cho biết rằng có ít nhất một đặc vụ của MSS, tức là một trong những cơ quan tình báo của Trung Quốc, đang làm việc bên trong Twitter", ông Zatko cho biết.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, hay MSS, là cơ quan tình báo chính của nước này. Hiện vẫn chưa rõ liệu người Trung Quốc nêu trên có còn làm việc tại công ty hay không, và Twitter đã không đưa ra bình luận về thông tin này.

Tuy nhiên, Twitter đã nói rằng ông Zatko bị sa thải vì "khả năng lãnh đạo và hiệu quả công việc kém". Twitter cũng cho rằng những cáo buộc của ông là nhằm gây hại cho công ty.

Twitter trước đây đã bị chỉ trích vì bảo mật lỏng lẻo, đáng chú ý nhất là vào năm 2020 khi các tin tặc trẻ tuổi chiếm quyền kiểm soát hàng chục tài khoản cao cấp, bao gồm cả tài khoản chính chủ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Lời chứng của ông Zatko hôm 13.9 đã hé lộ rằng các vấn đề an ninh của Twitter có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Ông Zatko đã đề cập đến cuộc xung đột nội bộ giữa một số nhóm bên trong Twitter muốn tối đa hóa doanh thu quảng cáo từ các nhà quảng cáo Trung Quốc và nhiều người khác lo ngại về việc kinh doanh ở Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Khi được Thượng nghị sĩ Chuck Grassley hỏi: "Khi đang làm việc tại Twitter, ông đã nêu lên quan ngại về chính sách của họ trong việc cho phép Trung Quốc quảng cáo. Phản hồi của Twitter là gì?", ông Zatko nói: "Nói vắn tắt thì ý của Twitter là: Chúng ta đã làm ăn với Trung Quốc rồi. Sẽ là vấn đề lớn nếu chúng ta mất nguồn doanh thu đó. Vì vậy phải tìm ra giải pháp mà mọi người cùng cảm thấy thoải mái".

Lời chứng của ông Zatko được đưa ra vào cùng ngày khi các cổ đông Twitter bỏ phiếu thông qua thương vụ mua lại trị giá 44 tỉ USD của ông Elon Musk. Nhưng sau đó tỉ phú Musk rút ra khỏi thương vụ này, đưa ra cáo buộc Twitter đã không đưa ra đúng con số về tài khoản giả và tài khoản rác.

Một thẩm phán bang Delaware đã phán quyết vào tuần trước rằng tỉ phú Musk có thể dùng các lời khai của ông Zatko trong vụ kiện chống lại Twitter, nhưng từ chối yêu cầu của ông Musk về việc trì hoãn phiên tòa dự kiến vào tháng 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.