Đoàn Văn Hậu sẽ là 'cỗ máy đa năng' để Hà Nội đua vô địch V-League

16/08/2020 19:07 GMT+7

Vào sáng 16.8, Đoàn Văn Hậu đã hoàn thành 14 ngày cách ly tại Cẩm Phả, Quảng Ninh sau khi trở về từ châu Âu và sẽ hội quân cùng CLB Hà Nội.

Như vậy, cầu thủ sinh năm 1999 sẽ chính thức trở lại mái nhà Hà Nội sau gần 1 năm "tu nghiệp" ở Hà Lan theo dạng cho mượn. Sự hiện diện của Đoàn Văn Hậu vào lúc này là tin cực vui đối với đội bóng thủ đô. Hậu vệ 21 tuổi sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng trong bối cảnh đương kim vô địch V-League đang gặp khủng hoảng trầm trọng về mặt lực lượng, nhất là ở hàng phòng ngự.
HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể sử dụng Đoàn Văn Hậu ở vị trí hậu vệ cánh trái hoặc trung vệ lệch trái. Hậu vệ cánh trái là vị trí mà Văn Hậu khởi đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp và đã nâng tầm cầu thủ sinh năm 1999. Anh để lại dấn ấn đậm nét khi chơi ở hành lang cánh trái trong màu áo của CLB Hà Nội trước khi sang Heerenveen và kể cả ở đội tuyển quốc gia. Dù còn rất trẻ nhưng Văn Hậu đã là cầu thủ trụ cột và không thể thay thế ở biên trái của đội bóng thủ đô và các cấp độ đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.
Bên cạnh đó, với thể hình lý tưởng và khả năng không chiến tốt, Đoàn Văn Hậu cũng sẽ phù hợp khi được kéo vào đá trung vệ. Trên thực tế, hậu vệ người Thái Bình từng nhiều lần được bố trí đá trung vệ. Ở SEA Games 30, Văn Hậu được HLV Park Hang-seo sử dụng nhiều ở vị trí trung vệ khi cánh trái đã có một cầu thủ chất lượng khác là Đỗ Thanh Thịnh. Trong màu áo Heerenveen, dù không được ra sân ở giải VĐQG Hà Lan nhưng khi đá cho đội trẻ, Đoàn Văn Hậu cũng nhiều lần đảm đương vai trò trung vệ. HLV Chu Đình Nghiêm đã có những tính toán cho sự trở lại Đoàn Văn Hậu. Tùy vào từng trận đấu, đối thủ khác nhau, cầu thủ 21 tuổi sẽ được bố trí chơi trung vệ hoặc hậu vệ trái sao cho hợp lý với tình hình nhân sự và chiến thuật của đội bóng.
Có thể thấy, sự trở lại của đa năng như Đoàn Văn Hậu là cực kỳ đáng giá đối với hàng thủ của CLB Hà Nội khi các trụ cột liên tiếp dính chấn thương. Cặp đôi trung vệ đáng tin nhất là Đình Trọng và Duy Mạnh đã gặp chấn thương nghiêm trọng. Duy Mạnh chắc chắn nghỉ hết mùa giải 2020 còn Đình Trọng chỉ mới vừa bình phục và chưa lấy lại thể trạng tốt nhất. Thành Chung dù được chơi nhiều nhưng chưa thực sự ổn định. Trong khi đó, những cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ như Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn còn tỏ ra quá non ở đấu trường khắc nghiệt như V-League.
Sau khởi đầu chật vật, Hà Nội đang trỗi dậy mạnh mẽ và áp sát nhóm đầu khi tạm xếp ở vị trí thứ 4 với 18 điểm, chỉ kém đội nhất bảng Sài Gòn 5 điểm. Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sẽ giúp đội bóng thủ đô lấy lại vị thế của nhà đương kim vô địch, đặc biệt là trong giai đoạn 2 tranh ngôi vô địch. Tối 16.8, đội Hà Nội sẽ chính thức tập trung để ngày 17.8 tập luyện trở lại. Vì mới vừa hoàn thành 14 ngày cách ly, Đoàn Văn Hậu sẽ tập trung muộn hơn các đồng đội 2 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.