Đội nữ Indonesia bất ngờ rút lui, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn gặp khó

Văn Trình
Văn Trình
05/04/2023 22:51 GMT+7

Đội tuyển nữ Indonesia đã quyết định không tham dự SEA Games 32. Chính vì thế, bảng A của bóng đá SEA Games 32, nơi có sự xuất hiện của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 4 đội là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar.

Chỉ hơn 6 tiếng sau khi lễ bốc thăm chia bảng bộ môn bóng đá SEA Games 32 diễn ra, nước chủ nhà Campuchia đã thông báo đội tuyển nữ Indonesia đã quyết định rút lui khỏi SEA Games 32. Hiện tại, lý do cụ thể của quyết định này vẫn chưa được công bố. Việc đội tuyển nữ Indonesia rút lui đồng nghĩa với việc bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32 giờ đây chỉ còn còn 4 đội: đội tuyển nữ Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar.

Tuyển nữ Indonesia rút lui, bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 4 đội - Ảnh 1.

Nước chủ nhà Campuchia đã gạch tên đội tuyển nữ Indonesia khỏi bảng A

BTC SEA GAMES 32

Hiện tại, đội tuyển nữ Indonesia đang tập trung cho chiến dịch vòng loại đầu tiên ở bảng F của Olympic 2024. Họ sẽ có hai trận đấu gặp Đài Loan và chủ nhà Lebanon. HLV trưởng của đội tuyển nữ Indonesia là ông Rudy Eka Priyambada vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự rút lui này.

Sau buổi lễ bốc thăm vào chiều ngày 5.4, bảng A của bóng đá nữ SEA Games 32 có thể được xem là bảng đấu "tử thần" khi có sự góp mặt của đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines. Đây là 2 đại diện mạnh nhất của bóng đá nữ Đông Nam Á và cùng tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Ngoài ra, bảng A còn có sự hiện diện của đội tuyển nữ Myanmar, một trong những đối thủ khó chịu và có khả năng tranh chấp huy chương ở SEA Games 32.

Tuyển nữ Indonesia rút lui, bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 4 đội - Ảnh 2.

Hiện đội tuyển nữ Indonesia đang ở Lebanon để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024

AFP

Với việc đội tuyển nữ Indonesia rút lui, bộ môn bóng đá nữ SEA Games 32 chỉ còn sự tham gia của 8 đội bóng. Bóng đá nữ SEA Games 32 thi đấu từ ngày 29.4 đến 16.5 tại 2 địa điểm ở Phnom Penh là sân Army và Smart RSN. 

Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu lần này không gì khác ngoài việc bảo vệ tấm huy chương vàng đã giành được tại SEA Games 31. Tuy nhiên, với sự vươn lên mạnh mẽ của đội tuyển nữ Philippines và đội tuyển nữ Thái Lan, hành trình của đoàn quân HLV Mai Đức Chung được đánh giá sẽ rất khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.