Đội Thái Lan mang tin vui đến đội bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải châu Á

03/09/2023 16:55 GMT+7

Ngày 3.9, đội chủ nhà Thái Lan mang tin vui cho đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam khi đánh bại Hàn Quốc ở vòng loại thứ hai giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023.

Trận đấu giữa đội Thái Lan (hạng 15 thế giới) với đội Hàn Quốc (hạng 35 thế giới) ảnh hưởng đến cơ hội vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam. Nếu Thái Lan thắng Hàn Quốc 3-0 hoặc 3-1, đội Việt Nam chỉ cần thắng đội tuyển Úc ở trận đấu lúc 18 giờ hôm nay với 1 trong 2 tỷ số trên là nối gót chủ nhà vào bán kết sớm.

Đội Thái Lan mang tin vui đến đội bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 1.

Chatchu On thể hiện đẳng cấp ngôi sao trong màu áo đội tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan

AVC

Vì thế trận đấu giữa đội Thái Lan với Hàn Quốc thu hút sự quan tâm theo dõi của người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Đội tuyển Hàn Quốc tung ra sân những gương mặt tốt nhất như Soh-wi, Seon-woo, Ji-won trong khi chủ nhà Thái Lan cũng muốn khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch khi sử dụng các trụ cột Chatchu On, Thanacha, Wipawee.

Đội Thái Lan mang tin vui đến đội bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 2.

Đội Hàn Quốc văng khỏi tốp 4 bóng chuyền châu Á 2023

AVC

Ở ván 1, hai đội đeo bám điểm số quyết liệt đến 15/15 sau đó các tay đập Thái Lan chơi bùng nổ, vươn lên giành chiến thắng 25/20 trước Hàn Quốc. Diễn biến ở ván 2 khá giống ván 1 khi thế trận giằng co được tạo ra nhưng đội tuyển Thái Lan với khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn đã vươn lên giành chiến thắng 25/22. Ván đấu thứ 3 diễn ra gay cấn hơn nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn chứng tỏ được đẳng cấp khi giành chiến thắng 25/23.

Đội Thái Lan mang tin vui đến đội bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 3.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đoạt vé vào bán kết giải châu Á 2023

AVC

Thắng lợi 3-0 trước Hàn Quốc giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đạt 6 điểm, lấy tấm vé đầu tiên của bảng E vào bán kết. Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 44 thế giới) chỉ cần thắng 3-0 hoặc 3-1 trước đội tuyển Úc (hạng 52 thế giới) ở trận đấu lúc 18 giờ hôm nay là lấy tấm vé còn lại của bảng E vào bán kết. Ở lần chạm trán gần nhất tại VTV Cup 2023 hồi tháng 8, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Úc. Với đội tuyển Hàn Quốc, họ chỉ có thể tự trách mình khi để thua 2-3 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ nhất nên bất lợi khi vào vòng loại thứ hai khi kết quả đó được giữ nguyên. 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.