Đội trưởng Úc: ‘Thất bại tại bán kết World Cup khiến cả đội không nói thành lời’

Văn Trình
Văn Trình
16/08/2023 21:19 GMT+7

Sau thất bại 1-3 trước đội tuyển nữ Anh ở bán kết World Cup nữ 2023, đội trưởng đội tuyển nữ Úc, Sam Kerr chia sẻ cô và các đồng đội hoàn toàn gục ngã.

Sam Kerr là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận bán kết giữa đội tuyển nữ Úc và đội nữ Anh. Đội trưởng của Úc luôn nỗ lực trên sân và chính cô đã mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1. Tuy vậy, pha lập công của chân sút đang khoác áo đội nữ Chelsea là không đủ để đội nhà tránh khỏi thất bại 1-3 trước đội tuyển nữ Anh.

Chia sẻ với kênh Channel Seven, Sam Kerr bày tỏ: “Thực sự thất vọng. Chúng tôi vừa mới thất bại. Tôi biết thất bại này khiến chúng tôi không nói thành lời. Thật khó để diễn tả cảm xúc vào lúc này.

Tôi không muốn nán lại lâu vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng thật khó để không nghĩ về chúng. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để trở lại giải đấu này. Nếu tôi tập luyện nhiều hơn, chúng tôi đã có thể vào chung kết. Tôi không thể đổ hết lỗi cho bản thân mình. Tôi phải nghĩ về tất cả những gì đội đã làm và tôi đã làm để có được vị trí như bây giờ, để truyền cảm hứng cho cả một quốc gia”.

Đội trưởng Úc: ‘Thất bại tại bán kết World Cup khiến đội không nói thành lời’ - Ảnh 1.

Sam Kerr bật khóc khi trận bán kết khép lại

REUTERS

Dù rất buồn khi thua trận nhưng Sam Kerr không quên cảm ơn CĐV đã luôn yêu thương cô và đồng đội. Đồng thời Sam Kerr khẳng định toàn đội vẫn sẽ thi đấu hết mình để có vị trí thứ 3.

“Sự hỗ trợ từ khán giả Úc thật sự tuyệt vời. Họ đã thúc đẩy chúng tôi vượt qua giới hạn và chúng tôi đã cảm nhận được tình yêu thương. Hy vọng rằng chúng tôi có thể đem về vị trí thứ ba cho họ. Bây giờ chúng tôi phải đứng lên, tập trung cho cuộc đụng độ với Thụy Điển.

Chúng tôi tự hào về nhau. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không muốn ở trong bất kỳ đội nào khác. Đây là đội của tôi, những người bạn tốt nhất của tôi. Dù tôi có chết đi, tôi vẫn yêu tất cả họ”.

Đội trưởng Úc: ‘Thất bại tại bán kết World Cup khiến đội không nói thành lời’ - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Úc không dám nán lại sân lâu vì thất bại

REUTERS

Không thể vượt qua bán kết, đội tuyển nữ Úc chỉ còn biết tự trách mình. Chỉ tính riêng trong hiệp 2, đoàn quân HLV Tony Gustavsson đã có đến 21 tình huống đưa bóng vào vòng cấm của đội Anh. Tuy vậy, họ tỏ ra lúng túng ở những pha bóng quyết định. Đáng tiếc nhất là khoảng thời gian từ phút 81 đến 85, Sam Kerr và đồng đội có đến 3 cơ hội gỡ hòa 2-2 nhưng đều không thể tận dụng được.

HLV Tony Gustavsson phát biểu sau trận: “Vào các phút 81, 83 và 85, chúng tôi có 3 tình huống ăn bàn mười mươi nhưng tận dụng quá kém.

Nhưng thất bại trong một trận đấu là thất bại, tôi không bào chữa gì cả. Tôi rất vui vì người hâm mộ đã ủng hộ các cầu thủ sau trận đấu. Họ tự hào về các cầu thủ, họ đã hò hét vì tình yêu dành cho đội Úc. Chúng tôi đã hứa với nhau rằng sẽ cống hiến những gì tốt nhất có thể. Thật không may, tối nay điều đó là không đủ”.

Đội trưởng Úc: ‘Thất bại tại bán kết World Cup khiến đội không nói thành lời’ - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Úc chỉ còn biết tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn

REUTERS

Trong khi đó, tiền vệ Katrina Gorry nhận định việc đội tuyển nữ Úc dứt điểm không tốt là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Cô chia sẻ: "Đó là bóng đá, chúng tôi kiểm soát bóng ít hơn và thất bại. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội và gây áp lực lên họ nhưng chúng tôi không thể đưa bóng vào lưới như cách họ đã làm được.

Thật tệ, có cảm giác như bạn đang tự làm mình thất vọng, bạn đang khiến quốc gia của mình thất vọng. Tôi biết rằng chúng tôi có sự ủng hộ của tất cả mọi người và họ sẽ đến sân trong trận đấu với Thụy Điển. Chúng tôi muốn giành huy chương đồng, Úc không muốn kết thúc giải với tay trắng”. 

Đội trưởng Úc: ‘Thất bại tại bán kết World Cup khiến đội không nói thành lời’ - Ảnh 4.

CĐV Úc buồn bã sau thất bại của đội nhà

REUTERS

Đội trưởng Úc: ‘Thất bại tại bán kết World Cup khiến đội không nói thành lời’ - Ảnh 5.

Dù thất bại ở trận bán kết nhưng đội tuyển nữ Úc vẫn có thể tự hào khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất của sân chơi World Cup. Trước mắt, đoàn quân HLV Tony Gustavsson sẽ còn 1 trận đấu tranh hạng 3 với Thụy Điển. Màn so tài này sẽ diễn ra vào ngày 19.8 trên sân Suncorp. 

Đội trưởng Úc: ‘Thất bại tại bán kết World Cup khiến đội không nói thành lời’ - Ảnh 6.

Đội tuyển nữ Úc sẽ tranh hạng 3 với đội tuyển nữ Thụy Điển

REUTERS

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.