Đội tuyển Trung Quốc có tân thuyền trưởng, không phải HLV Shin Tae-yong hay Klinsmann

Giang Lao
Giang Lao
24/02/2024 17:23 GMT+7

Ngày 24.2, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) chính thức công bố bổ nhiệm HLV mới là ông Branko Ivankovic, 69 tuổi, người Croatia, thay ông Aleksandar Jankovic. Qua đó, chấm dứt tin đồn theo đuổi các HLV Shin Tae-yong hay Klinsmann.

Trong thông báo, CFA cho biết HLV Branko Ivankovic dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc thi đấu các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, bắt đầu từ tháng 3 với hai lượt trận đi và về gặp đội tuyển Singapore (ngày 21.3 và 26.3). Nhưng không đề cập tới thời hạn nhà cầm quân này làm việc trong bao lâu.

Đội tuyển Trung Quốc có tân thuyền trưởng, không phải HLV Shin Tae-yong hay Klinsmann- Ảnh 1.

HLV Branko Ivankovic bị Liên đoàn Bóng đá Oman sa thải

CFA

Trước đó, HLV Branko Ivankovic bị Liên đoàn Bóng đá Oman sa thải, sau thành tích yếu kém của đội tuyển nước này thi đấu tại Asian Cup 2023 với kết quả 1 hòa, 2 thua bị loại ngay vòng bảng. Dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc là lần thứ 2 nhà cầm quân này trở lại đất nước này làm việc, sau thời gian làm HLV cho CLB Shandong Luneng (từ năm 2010 đến 2011).

Trong thời gian làm HLV cho CLB Shandong Luneng, ông Branko Ivankovic giúp đội bóng này vô địch giải Super League năm 2010, nhưng trong 2 lần dự giải AFC Champions League đều bị loại ngay vòng bảng.

"Do đó, việc bổ nhiệm HLV Branko Ivankovic vẫn được xem chỉ là giải pháp ngắn hạn của CFA. Tương tự như trường hợp của HLV Aleksandar Jankovic đã chia tay vì thành tích yếu kém của đội tuyển Trung Quốc tại Asian Cup 2023 (2 hòa, 1 thua, không ghi được bàn nào).

Chỉ khi đạt thành công, trước mắt đội tuyển Trung Quốc cần thắng cả 2 trận gặp đội tuyển Singapore, nhà cầm quân này mới được ký hợp đồng dài hạn", tờ Titan Sports cho biết.

Đội tuyển Trung Quốc có tân thuyền trưởng, không phải HLV Shin Tae-yong hay Klinsmann- Ảnh 2.

HLV Klinsmann hết cơ hội dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc

AFC

Đội tuyển Singapore cũng mới thay HLV Takayuki Nishigaya bằng HLV Tsutomu Ogura (đều người Nhật Bản). Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc và Singapore nằm cùng bảng C với đội tuyển Hàn Quốc và Thái Lan.

Trong đó, đội tuyển Hàn Quốc vừa sa thải HLV Klinsmann sau vụ ồn ào bất đồng nội bộ từ Asian Cup 2023 giữa các ngôi sao Son Heung-min và Lee Kang-in. Bộ đôi này chỉ vừa làm lành với nhau gần đây. Hiện đội tuyển Hàn Quốc vẫn chưa có HLV mới. Còn đội tuyển Thái Lan đã thay HLV Mano Polking bằng Masatada Ishii (Nhật Bản) từ tháng 12.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.