Du khách, dân thường tháo chạy vì lửa cháy rừng áp sát ở đảo Hy Lạp

23/07/2023 21:24 GMT+7

Hàng chục ngàn du khách và dân địa phương phải bỏ chạy trong đêm khi lửa đỏ của các đám cháy rừng lan khắp đảo Rhodes, điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng của Hy Lạp.

Du khách, dân thường tháo chạy vì lửa cháy rừng áp sát ở đảo Hy Lạp - Ảnh 1.

Du khách được tập trung vào một trường học hôm 22.7

AFP

19.000 người sơ tán vì lửa

Lực lượng Tuần duyên Hy Lạp dẫn đầu nỗ lực đưa khoảng 19.000 người rời khỏi những khu vực bị nạn cháy rừng hoành hành sau đợt sốc nhiệt kéo dài ở đảo Hy Lạp.

Bloomberg hôm 23.7 dẫn lời người phát ngôn Ioannis Artopoios của lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết 3.000 người được giải cứu bằng đường biển và 16.000 người bằng đường bộ.

Các du khách giờ đây đang tìm cách rời khỏi đảo Rhodes. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải qua đêm ngoài trời hoặc trong các khu phục vụ cho việc sơ tán như trường học. Còn các hãng hàng không chật vật tìm cách tổ chức đủ chuyến bay đưa họ quay về.

Bộ Bảo vệ Dân sự Hy Lạp xác nhận đây là đợt sơ tán lớn nhất lịch sử đến từ cháy rừng.

Du khách, dân thường tháo chạy vì lửa cháy rừng áp sát ở đảo Hy Lạp - Ảnh 2.

Khói mù mịt do cháy rừng trên đảo Rhodes

REUTERS

Nỗ lực chưa từng có

Những gì xảy ra trên đảo Rhodes khép lại một tuần lễ đầy rẫy những sự kiện thời tiết cực đoan xảy ra khắp châu Âu, từ mưa đá, lốc xoáy ở Ý, đến mưa lũ và gió giật khiến gây tử vong ở miền tây Balkan.

"Trong vài ngày qua, du khách đi biển chứng kiến nhiều lượt máy bay chữa cháy di chuyển trên bầu trời", theo biên tập viên Sarah Muller của Bloomberg. Bà Muller vừa được sơ tán khỏi khách sạn ở Rhodes.

Châu Âu có thể không còn là nơi du lịch hè lý tưởng, vì sao?

Ủy ban châu Âu, Anh, Pháp và Ý nằm trong số các bên hỗ trợ nỗ lực chữa cháy và giải cứu ở Hy Lạp. Các công ty tổ chức tour du lịch thuê máy bay đến hòn đảo để có thể đưa khách hàng về nước, theo Hãng thông tấn Athens.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp thiết lập tổ đặc nhiệm ở sân bay Rhodes để nhanh chóng xử lý thủ tục hàng không cho người nước ngoài. Bên cạnh đó, đơn vị ứng phó tình trạng khẩn cấp thuộc bộ này đã kích hoạt các dãy số điện thoại đặc biệt, tiếp nhận cuộc gọi của du khách nước ngoài để tổ chức sơ tán kịp thời.

Du khách, dân thường tháo chạy vì lửa cháy rừng áp sát ở đảo Hy Lạp - Ảnh 3.

Du khách nước ngoài được tập trung sơ tán hôm 22.7

AFP

Hãng Jet2 thông báo hủy toàn bộ 5 chuyến bay đến đảo Rhodes trong ngày 23.7, thay vào đó đưa máy bay toàn ghế trống đến nơi để sơ tán du khách về nước, theo Reuters.

Hãng TUI hủy toàn bộ chuyến bay đến đảo Rhodes từ nay đến ngày 25.7. Còn EasyJet thông báo theo dõi sát tình hình và tuân thủ theo yêu cầu của giới chức đảo Rhodes.

Cảnh sát Rhodes ra quân thay đổi các tuyến đường, phong tỏa nhiều đường cao tốc để đảm bảo thông đường đến sân bay quốc tế Rhodes ở phía bắc hòn đảo.

Đảo Rhodes là điểm đến ưa thích của người Anh, chiếm gần 25% số du khách quốc tế đến đây hồi tháng 6. Đức và Ba Lan lần lượt là hai quốc gia có số lượng du khách nhiều thứ hai và thứ ba du lịch tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.