Dựng lại gương mặt của vua Tutankhamun bằng cách nào?

Dựng lại gương mặt của vua Tutankhamun bằng cách nào?

24/06/2023 10:25 GMT+7

Những đường nét trên gương mặt pharaoh Ai Cập Tutankhamun như sống lại nhờ nỗ lực của một nhóm học giả quốc tế dựa trên mô hình kỹ thuật số của hộp sọ đã được ướp xác của ông.

Khuôn mặt tưởng chừng của một cậu sinh viên này lại thuộc về một vị vua sống cách đây nhiều thiên niên kỷ. Những đường nét trên gương mặt pharaoh Ai Cập Tutankhamun như sống lại nhờ nỗ lực của một nhóm học giả quốc tế đến từ Brazil, Úc và Ý, dựa trên mô hình kỹ thuật số của hộp sọ đã được ướp xác của ông.

Việc tái tạo cho thấy khuôn mặt trẻ trung và “thanh tú” của vị vua còn ở tuổi một thiếu niên khi ông qua đời hơn 3.000 năm trước.

Vị pharaoh nổi tiếng được nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter phát hiện cùng với hàng chục kho báu đáng kinh ngạc vào tháng 11.1922 tại Thung lũng các vị vua của Ai Cập.

Do không thể tiếp xúc trực tiếp với hộp sọ của pharaoh, việc hoàn thành mô hình mới đặc biệt khó khăn. Rất may, các nghiên cứu trước đây đã ghi lại các phép đo hộp sọ và công bố hình ảnh tham khảo.

Chuyên gia đồ họa người Brazil Cicero Moraes, đồng tác giả của nghiên cứu mới, cho biết: “Với dữ liệu tỷ lệ và một số phép đo não quan trọng, có thể lấy hộp sọ kỹ thuật số của một người hiến tặng ảo và điều chỉnh nó để nó trở thành hộp sọ của Vua Tutankhamun”.

Khuôn mặt của Vua Tutankhamun lần đầu tiên được nhìn thấy sau hơn 3.300 năm - Ảnh 1.

Các chuyên gia đã sử dụng các hình ảnh và phép đo tham khảo có sẵn trước đây để tái tạo khuôn mặt và đầu của Vua Tutankhamun

DAILY MAIL

Từ đó, họ đã tái tạo “kích thước của môi, vị trí của nhãn cầu, chiều cao của tai và kích thước phía trước của mũi”.

Ông Moraes nói: “Tất cả những dự đoán này đều dựa trên các nghiên cứu thống kê được thực hiện trên ảnh chụp CT của những cá thể còn sống từ nhiều tổ tiên khác nhau”.

Các điểm đánh dấu sau đó được áp dụng cho hộp sọ, cho thấy độ dày của các mô mềm ở nhiều nơi khác nhau, sử dụng dữ liệu từ người Ai Cập hiện đại làm thông tin nền. Với những kỹ thuật này và các kỹ thuật khác, khuôn mặt dần dần được tái tạo một cách khách quan.

Các yếu tố chủ quan như màu mắt sau đó được thêm vào để nhân cách hóa đối tượng hơn nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học cố gắng dựng lại hình ảnh của pharaoh trẻ tuổi. Nỗ lực trước đó đã được thực hiện vào năm 2005. Michael Habicht, nhà Ai Cập học và khảo cổ học tại Đại học Flinders ở Úc, đồng tác giả của nghiên cứu mới, đã lưu ý đến sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa hai công trình tái tạo.

Vua Tutankhamun, người được tôn thờ như một vị thần khi còn sống, qua đời vào năm 1323 trước Công nguyên và được tể tướng Ay kế vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.