Dừng việc lấy đất Đồi Cù để mở đường, yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm

26/01/2024 19:38 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản tạm dừng thực hiện dự án mở rộng đường Trần Quốc Toản, TP.Đà Lạt liên quan đến 3,5 ha đất Đồi Cù. Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Chiều 26.1, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký văn bản gửi Sở KH-ĐT và UBND TP.Đà Lạt, yêu cầu dừng thực hiện dự án mở rộng đường Trần Quốc Toản (Đà Lạt), liên quan đến 3,5 ha đất Đồi Cù.

Dừng việc lấy đất Đồi Cù để mở đường, yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm- Ảnh 1.

Nếu mở rộng đường Trần Quốc Toản phải chuyển mục đích 3,5 ha đất Đồi Cù

L.V

Đây là dự án đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 27.10.2023. Nay UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu dừng thực hiện dự án mở rộng đường Trần Quốc Toản (đoạn từ nút giao Trần Nhân Tông - Trần Quốc Toản đến nút giao Đinh Tiên Hoàng - Trần Quốc Toản) TP.Đà Lạt.

Vì sao công trình xây dựng không phép trong Đồi Cù Đà Lạt chưa tháo dỡ?

Lý do tạm dừng được đưa ra vì hiện nay đang rà soát lại việc đầu tư xây dựng tại khu vực này. Yêu cầu UBND TP.Đà Lạt tạm dừng việc triển khai thực hiện thủ tục phê duyệt dự án và các nội dung khác liên quan đến dự án mở rộng đường Trần Quốc Toản cho đến khi có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền.

Dừng việc lấy đất Đồi Cù để mở đường, yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm- Ảnh 2.

Hiện nay tỉnh Lâm Đồng đang rà soát lại việc đầu tư xây dựng tại khu vực Đồi Cù

LÂM VIÊN

Liên quan đến dự án này, như Thanh Niên đã phản ánh, Công ty CP Hoàng Gia ĐL xin chuyển mục đích sử dụng đất gần 3,5 ha để doanh nghiệp sẽ tự làm đường, sau khi hoàn thành và được nghiệm thu, công ty sẽ bàn giao cho TP.Đà Lạt. Đồng thời công ty này đề xuất xây dựng hai khối công trình 7 tầng hầm/khối để làm nơi đậu xe và đã bị UBND tỉnh Lâm Đồng bác bỏ vào tháng 4.2023.

Yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm

Liên quan đến tòa nhà câu lạc bộ golf trong Đồi Cù xây dựng sai phép và không phép, ngày 24.1 ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 751/UBND-XD yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm việc chậm triển khai công tác kiểm tra tại tòa nhà câu lạc bộ golf trong Đồi Cù theo chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5.2.2024.

Dừng việc lấy đất Đồi Cù để mở đường, yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm- Ảnh 3.

Tòa nhà câu lạc bộ golf trong Đồi Cù xây dựng sai phép và không phép nhưng chưa được tháo dỡ

BÁ DUY

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao UBND TP.Đà Lạt tiếp tục đôn đốc, đề nghị chủ đầu tư Công ty CP Hoàng Gia ĐL chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt của Thanh tra Sở TN-MT và của UBND TP.Đà Lạt.

Trước đây, vào tháng 4.2023, UBND TP.Đà Lạt đã kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công vì có nhiều sai phạm trong xây dựng. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn tiếp tục thi công, xây dựng cho đến khi ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam mới chịu ngừng thi công theo yêu cầu của UBND TP.Đà Lạt.

Dừng việc lấy đất Đồi Cù để mở đường, yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm- Ảnh 4.

Tháo dỡ các công trình phụ trong Đồi Cù

LÂM VIÊN

Như đã phản ánh trước đó, ngày 11.1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 334/UBND-XD về việc khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng tòa nhà câu lạc bộ golf trong Đồi Cù Đà Lạt. Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Hoàng Gia ĐL, tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình tự ý xây dựng không phép, sai phép tòa nhà câu lạc bộ golf trong Đồi Cù Đà Lạt trước ngày 25.1.

Quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không chấp hành thì tổ chức huy động lực lượng, máy móc để thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình sai phạm (sai phép, không phép) theo quy định; hoàn thành trước ngày 15.2.

Dừng việc lấy đất Đồi Cù để mở đường, yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm- Ảnh 5.

Cổng vào Đồi Cù khóa kín

LÂM VIÊN

Thực tế, đến ngày hôm nay 26.1, chủ đầu tư chưa hề tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép, không phép tòa nhà câu lạc bộ golf, còn các cổng vào Đồi Cù đều khóa kín.

Xem nhanh 12h ngày 23.2: Vì sao công trình xây dựng không phép trong Đồi Cù Đà Lạt chưa tháo dỡ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.