TNO

Đường Sài Gòn có lá me bay

07/12/2017 08:06 GMT+7

Sài Gòn xưa nổi tiếng với “những con đường có lá me bay” đã đi vào thơ ca, âm nhạc. Những ca từ sâu lắng, những ngữ điệu yêu thương như hòa quyện vào lòng người Sài Gòn biết bao kỷ niệm không thể xóa nhòa. Nếu như xưa kia, Sài Gòn có 2 con đường chính “có lá me bay” là đường Gia Long (nay là đường Lý Tự Trọng) và đường Nguyễn Du, thì ngày nay, con đường me đã phổ biến hơn, nhưng vẫn tập trung chủ yếu ở Q.1, như đường: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phùng Khắc Khoan, Đồng Khởi, Paster…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.