Gần 10 ngày sau động đất Nhật Bản, người sống sót chờ kế hoạch tái thiết

Gần 10 ngày sau động đất Nhật Bản, người sống sót chờ kế hoạch tái thiết

09/01/2024 13:23 GMT+7

Một tuần sau trận động đất lớn xảy ra ở bờ biển phía tây Nhật Bản, hàng nghìn người vẫn không có nước, điện và vẫn chưa được thông báo khi nào kế hoạch tái thiết có thể bắt đầu.

Một tuần sau trận động đất xảy ra ở bờ biển phía tây Nhật Bản, hàng nghìn người vẫn không có nước và điện - và vẫn chưa biết khi nào kế hoạch tái thiết sẽ bắt đầu.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida xác nhận hôm 6.1 rằng trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã khiến ít nhất 168 người thiệt mạng và hơn 300 người được báo cáo mất tích.

Nhiệt độ dưới 0 độ C, tuyết và mưa dày đặc đã cản trở việc cung cấp hàng cứu trợ, khiến hàng nghìn người bị thiếu nguồn cung thiết yếu,

Những người sống ở những khu vực tránh được thiệt hại nặng nề nhất, chẳng hạn như Nishiaraya, ngôi làng có khoảng 1.000 dân gần thành phố Kanazawa, phải ra ngoài lấy nước uống dù trời tuyết.

Thủ tướng Nhật bản Fumio Kishida đã cam kết dành hơn 32 triệu USD ngân sách để tái thiết - nhưng ông cho biết thời tiết khiến cả nỗ lực cứu hộ lẫn kế hoạch tái thiết trở nên khó khăn.

"Đội cứu hộ hiện đang nỗ lực làm việc dưới trời tuyết. Vì những người đang chờ đợi cứu giúp dưới đống đổ nát và gia đình họ, tôi yêu cầu đội cứu hộ không bỏ cuộc và kiên trì nỗ lực tìm kiếm".

Giám đốc cơ quan cứu hỏa Nishiaraya cho biết rủi ro lớn nhất là không thể cào tuyết, có thể gây ra "thảm họa thứ cấp".

Dự kiến sẽ có nhiều tuyết và mưa hơn trong những ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.