Gần 100 người thiệt mạng trong động đất Indonesia

07/08/2018 07:16 GMT+7

Trận động đất 6,9 độ Richter làm rung chuyển các đảo du lịch Lombok và Bali của Indonesia, khiến ít nhất 98 người thiệt mạng và 209 người bị thương.

AFP ngày 6.8 dẫn nguồn từ Cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Trận động đất làm 13.000 tòa nhà bị sập và hư hại nặng, gây mất điện trên diện rộng. Sau trận động đất tối 5.8 (giờ địa phương), hơn 120 cơn dư chấn với cường độ mạnh tới 5,3 độ Richter xảy ra. Theo Reuters dẫn lời phát ngôn viên Sutopo Purwo Nugroho của BNPB, đến nay chưa có du khách nước ngoài nào thiệt mạng và chính quyền đã điều tàu để sơ tán khoảng 1.000 du khách khỏi quần đảo Gili gần đó. Bộ trưởng Nội vụ Singapore K.Shanmugam và Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton đã chứng kiến trận động đất khi có mặt trên đảo Lombok để dự một hội nghị về chống khủng bố.
[VIDEO] Hoảng loạn đảo du lịch ở Indonesia sau động đất

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Giang, Bí thư thứ ba phụ trách công tác lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia, cho biết chưa ghi nhận trường hợp người Việt gặp nạn tại Lombok. Theo ông Giang, qua hồ sơ bộ phận lãnh sự nắm được thì hiện không có người Việt lưu trú tại Lombok. Tại Bali, có 2 du khách Việt thông báo phòng ở khách sạn bị nứt. Chiều 6.8, Bộ Ngoại giao cho biết vẫn chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong trận động đất. Công dân Việt Nam trong khu vực bị ảnh hưởng cần giữ bình tĩnh, tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn và thông báo của cơ quan phòng chống thiên tai thảm họa sở tại; trong trường hợp cần trợ giúp, có thể liên hệ với bộ phận lãnh sự của đại sứ quán theo đường dây nóng +62811161025, hoặc +62213100358 và Tổng đài bảo hộ công dân +84981848484.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.