General Motors triệu hồi gần 1 triệu xe tại Mỹ vì lỗi túi khí

General Motors triệu hồi gần 1 triệu xe tại Mỹ vì lỗi túi khí

Phương Thúy
Phương Thúy
15/05/2023 10:27 GMT+7

Nhà sản xuất ô tô General Motors sẽ triệu hồi gần 1 triệu xe thể thao đa dụng tại thị trường Mỹ vì do lỗi bộ phận bơm túi khí.

Nhà sản xuất ô tô General Motors cho biết sẽ triệu hồi gần 1 triệu xe thể thao đa dụng tại thị trường Mỹ vì do lỗi bộ phận bơm túi khí của người lái có thể phát nổ trong quá trình sử dụng. Đáng nói, động thái triệu hồi diễn ra sau khi đã có tai nạn liên quan tới túi khí.

Đợt triệu hồi lần này bao gồm các mẫu xe sản xuất từ năm 2014 đến 2017 có mô-đun do ARC Automotive sản xuất.

Trước đó, Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) thông tin một chiếc Chevrolet Traverse 2017 đã gặp tai nạn và bộ phận bơm túi khí cho người lái phía trước đã bị vỡ, gây thương tích ở mặt cho người lái.

Cuộc kiểm tra vào cuối tháng 4 của hãng đã xác nhận rằng bộ phận bơm túi khí phía trước cho người lái đã bị vỡ.

General Motors cho biết họ vẫn đang điều tra vấn đề với sự hỗ trợ của một công ty kỹ thuật bên thứ 3.

Năm 2020, nhà sản xuất ô tô này cũng đã tốn 1,2 tỉ USD để triệu hồi số lượng kỷ lục 7 triệu xe trên toàn thế giới cũng vì lỗi túi khí. Khi đó đã có ít nhất 17 người chết tại Mỹ do lỗi túi khí từ nhà sản xuất Takata - một công ty của Nhật Bản hiện đã phá sản. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.