Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên: Xu thế của những nền bóng đá tiên tiến

19/12/2023 07:54 GMT+7

Nhiều nền bóng đá lớn trên thế giới phát triển mạnh phong trào thể thao sinh viên nói chung, bóng đá sinh viên nói riêng. Từ sân chơi sinh viên, những tài năng lớn của bóng đá sẽ xuất hiện.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên: Xu thế của những nền bóng đá tiên tiến - Ảnh 1.

Giải bóng đá sinh viên rất hào hứng

Độc Lập

Hiện nay, trên thế giới có 2 mô hình chính để phát triển bóng đá trẻ, mô hình đầu tiên là thành lập các học viện, cho ra lò những cầu thủ trẻ tài năng, trước khi họ bước lên sân chơi chuyên nghiệp.

Mô hình thứ hai là phát triển bóng đá từ học đường, phát triển mạnh ở sân chơi sinh viên, rồi từ các đội bóng sinh viên, cầu thủ có tài năng sẽ chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp.

Mô hình học viện bóng đá được áp dụng tại Tây Âu, còn mô hình bóng đá học đường, bóng đá sinh viên phát triển mạnh ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ.

Sinh viên mướt mồ hôi thi tuyển đội bóng: Tỷ lệ chọi cao hơn thi đại học

Sở dĩ các quốc gia như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc (có thêm Trung Quốc, nếu đề cập đến thể thao nói chung, không riêng gì bóng đá) phát triển mạnh mô hình thể thao học đường, bóng đá sinh viên, vì đây là mô hình có sẵn lực lượng hùng hậu, với phần chân đế rất rộng.

Không ở đâu có nhiều vận động viên (VĐV), nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng như tại học đường. Chính vì thế, đào tạo những VĐV này, những cầu thủ này từ học đường vừa có thể mở rộng diện tuyển chọn tài năng, vừa không làm gián đoạn việc học văn hóa của giới trẻ.

Khi những người trẻ nói trên đến độ tuổi thanh niên, độ tuổi sinh viên, đó cũng là thời điểm họ có sự đánh giá toàn diện năng lực thể thao, năng lực đá bóng của chính mình: Nếu phù hợp có thể chuyển hẳn sang thi đấu chuyên nghiệp. Nếu không phù hợp, có thể dừng lại ở mức thi đấu bán chuyên hoặc nghiệp dư, tiếp tục việc học để sau này kiếm việc làm ở những ngành nghề khác.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên: Xu thế của những nền bóng đá tiên tiến - Ảnh 2.

Bóng đá sinh viên nơi phát hiện những tài năng thể thao

Nhật Thịnh

Trên cơ sở đó, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên được phát triển tốt, có thể hướng thanh niên Việt Nam, hướng các sinh viên Việt Nam đến xu thế này của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.

Dĩ nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa có nhiều cầu thủ sinh viên Việt Nam đủ sức khoác áo các đội tuyển cấp quốc gia (U.19, U.23, đội tuyển quốc gia…) giống như các cầu thủ sinh viên tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, do việc thi đấu bóng đá học đường từ các cấp học trước đó gồm tiểu học, THCS, THPT còn hạn chế, vì hạn chế về mặt sân bãi.

Nhưng về lâu về dài, nếu giải bóng đá Thanh Niên sinh viên phát triển tốt, phong trào bóng đá sinh viên phát triển tốt, xã hội sẽ chú ý hơn đến việc phát triển thể thao học đường. Từ đó, các nguồn lực xã hội nói chung sẽ nghĩ đến việc quay lại đầu tư cho việc phát triển bóng đá ở các cấp học khác, hoàn thiện hệ thống bóng đá học đường của cả nước.

Việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực, trong đó có đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực cho thể thao, cho bóng đá, là công việc lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức. Điểm chung là bất kỳ sự phát triển nào, bất kỳ sự đầu tư nào cũng có bước khởi đầu. Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên chính là giải đấu gây tiếng vang, có thể tạo ra bước khởi đầu đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.