Giáng sinh u ám nơi đất thánh Bethlehem vì chiến sự Gaza

Giáng sinh u ám nơi đất thánh Bethlehem vì chiến sự Gaza

Thế Vinh
Thế Vinh
25/12/2023 20:22 GMT+7

Các tín đồ Thiên Chúa giáo Palestine đã tổ chức một buổi cầu nguyện Giáng sinh u buồn ở Bethlehem, chỉ có những bài thánh ca và những lời cầu nguyện cho hòa bình ở Gaza thay vì các lễ hội thông thường tại vùng đất chúa Giêsu Kitô đã ra đời.

Năm nay, Bethlehem, vùng đất thiêng liêng trong thánh kinh Công giáo, không còn chìm ngập trong không khí Giáng sinh tươi vui.

Chỉ cách nơi đây 50 km, chiến dịch tấn công của Israel tại Dải Gaza đã làm thiệt mạng hơn 20.000 người, vì vậy, cảm giá chung của cộng đồng Thiên chúa giáo Palestine ở Bethlehem là u buồn.

Năm nay, họ quyết định không dựng cây Giáng sinh lớn, mà mọi năm là tâm điểm hoạt động mừng lễ ở Bethlehem. Thay vì khung cảnh truyền thống, các nhà thờ tại đây đặt các nhân vật giữa gạch đá đổ nát và dây kẽm gai để thể hiện đoàn kết với người dân Gaza.

Bà Rula Ma'ayah, Bộ trưởng Du lịch Palestine, cho biết: "Thật không may là năm nay, Bethlehem đón Giáng sinh mà không có du khách quốc tế, không có tín đồ Palestine từ các vùng khác, bởi vì cuộc chiến ở Gaza".

Một buổi lễ thắp nến cầu nguyện Giáng sinh trầm mặc đã được cộng đồng Thiên chúa giáo Palestine tổ chức ở Bethlehem đêm 23.12. Chỉ có thánh ca và những lời nguyện cầu hòa bình vang lên, thay vì không khí lễ hội tưng bừng rực rỡ tại nơi mà giáo dân tin là chúa Giêsu đã ra đời.

Giáng sinh u ám nơi đất thánh Bethlehem vì chiến sự Gaza- Ảnh 1.

Sắp đặt khung cảnh hang đá tại Bethlehem thể hiện tinh thần đoàn kết với người Palestine tại Dải Gaza

REUTERS

Ông Hanna Hanania, Thị trưởng của thành phố Bờ Tây đang bị Israel chiếm đóng, nói: "Giáng sinh này đến với Bethlehem trong một hình dáng khác. Ngày nay, Bethlehem cũng như mọi thành phố Palestine khác đều đang than khóc. Chúng tôi ai cũng buồn bã. Vì vậy, tại Bethlehem, Hội đồng Thành phố quyết định hủy mọi lễ hội chào mừng trong mùa Giáng sinh này”.

Người Thiên chúa giáo chiếm khoảng 2% dân số trên khắp Israel và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, theo số liệu của một chiến dịch do nhóm lãnh đạo các nhà thờ Thiên chúa giáo ở Jerusalem. Ở Gaza, tỉ lệ này thấp hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.