Giáo hoàng Francis nêu tên 'tội lỗi' nguy hiểm nhất thế giới

13/01/2024 11:16 GMT+7

Giáo hoàng Francis, nhà lãnh đạo 1,2 tỉ giáo dân, cho rằng thói hám ăn là tội lỗi nguy hiểm nhất thế giới, cảnh báo rằng con người có thể 'ăn sập' địa cầu.

Giáo hoàng Francis nêu tên 'tội lỗi' nguy hiểm nhất thế giới- Ảnh 1.

Tranh ‘Hám ăn’ của họa sĩ Jacques de l'Ange (Bỉ) được thực hiện khoảng năm 1642

BẢO TÀNG MỸ THUẬT MILWAUKEE

Nhà lãnh đạo Công giáo cho hay, trong khi chẳng có gì sai khi thưởng thức ẩm thực, con người bằng cách nào đó lại tạo ra thói quen không điều độ khi ăn uống.

Việc ngày càng phát triển thái độ của "kẻ săn mồi" đối với thực phẩm và các nguồn tài nguyên theo nghĩa rộng hơn của từ này, con người đã "từ bỏ danh nghĩa của loài người" và thay đó trở thành "những kẻ tiêu thụ", giáo hoàng nhấn mạnh.

Theo giáo hoàng, ngày càng có thêm nhiều người xảy ra mối quan hệ mất quân bình với thực phẩm, thể hiện qua chứng rối loạn ăn uống.

Có những người ăn xong lại tìm cách móc họng để ói ra hết vì bị ám ảnh duy trì hình thể gầy gò. Bên cạnh đó, có những người vô cùng ích kỷ, chỉ muốn lấy hết và ăn sạch để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của bản thân.

Giáo hoàng Francis lên kế hoạch cho hậu sự, muốn chôn cất ngoài thành Vatican

Và vì thế thói hám ăn được giáo hoàng nêu đích danh là "tội lỗi nguy hiểm nhất" do ảnh hưởng mang tính hủy diệt đối với địa cầu, theo RT hôm 12.1.

Trước đó, giáo hoàng Francis cảnh báo rằng thế giới mà chúng ta đang biết đến "đang sụp đổ và có lẽ gần điểm tới hạn", trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tăng tốc và lãnh đạo thế giới không hành động đủ để ngăn chặn sự hủy diệt đang chực chờ.

Hồi tháng 10 năm ngoái, ông chỉ đích danh các nước phát triển phương Tây là thủ phạm chính gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.