Giao lưu và ra mắt sách về tế bào gốc

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
15/06/2023 07:30 GMT+7

Sáng 14.6 tại TP.HCM, European Wellness VN và NXB Phụ nữ VN tổ chức buổi giao lưu và ra mắt 2 quyển sách: Rối loạn phổ tự kỷ: Y học tái sinh bằng liệu pháp tế bào gốc và Tế bào gốc trong y học tái tạo: Carpe Diem - Carpe Vitam!, thu hút đông đảo độc giả quan tâm (ảnh).

Hai tác phẩm mới là một dự án dịch thuật được thực hiện bởi các bác sĩ, nhà khoa học đang học tập và làm việc tại European Wellness VN. Đây là thành quả của GS-TS Mike Chan và TS Dmytro Klokol cùng các nhà khoa học dày công nghiên cứu và biên soạn.

Giao lưu và ra mắt sách về tế bào gốc - Ảnh 1.

QUỲNH TRÂN

Theo Th.S-BS Trần Thạch Dũng, Tổng giám đốc European Wellness VN: "Sách trang bị thêm nhiều kiến thức để biết cách tự định hướng và phân biệt được đâu là niềm hy vọng chính đáng và đâu là sự thổi phồng cường điệu trong lĩnh vực này".

Tế bào gốc là từ khóa đang được giới khoa học và công chúng trên toàn thế giới quan tâm, có lẽ cũng vì những kỳ vọng chính đáng từ ngàn xưa của con người về việc chữa lành các bệnh nan y, cải lão hoàn đồng hay đơn giản hơn là làm đẹp. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đang gặp phải vấn đề truyền thông khoa học, khi mà chỉ một số kết quả nghiên cứu được chuyển tải đúng đắn tới cộng đồng và phần nhiều trong đó đang được phóng đại lên để thu hút dư luận.

Với kinh nghiệm khoa học lão luyện, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng và phát triển công nghệ tế bào gốc, y học tái tạo, GS-TS Mike Chan và TS Dmytro Klokol đã giải thích cặn kẽ, dễ hiểu những nghi ngờ, phóng đại ấy thông qua quyển sách Tế bào gốc trong y học tái tạo: Carpe Diem - Carpe Vitam!.

"Quyển sách lý thú sẽ là hành trang không thể thiếu để tôi và bạn cùng hòa mình, một cách an toàn, vào dòng chảy không ngừng của tiến bộ y học. Tác phẩm giúp người đọc hiểu rõ thế nào là tế bào gốc, những kiến thức cơ bản về bệnh tật, thử nghiệm lâm sàng và vị trí hiện nay của tế bào gốc trong việc điều trị từng loại bệnh được trình bày chi tiết và công tâm nhất có thể", GS-TS Mike Chan nhấn mạnh.

Hai cuốn sách thông tin cho các bậc cha mẹ, ông bà, người thân của trẻ tự kỷ một hướng đi mới triển vọng nhờ thành tựu y học tái sinh. Đồng thời cũng cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất, thực tế nhất, dễ áp dụng nhất để có thể hướng dẫn, giáo dục can thiệp trẻ có rối loạn phổ tự kỷ hiện nay.

Các tác phẩm còn mang đến thông tin quan trọng về an toàn y tế, như các quy định khắt khe trong quản lý chất lượng sản phẩm liên quan tới tế bào gốc. Hiểu biết về những thách thức khó khăn của việc thử nghiệm điều trị tế bào gốc về mặt luân lý, luật pháp, tài chính và kỹ thuật là rất quan trọng để độc giả có cái nhìn thực tế và kỳ vọng đúng đắn hơn về những phương pháp điều trị mới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.