Hai ca ghép thành công tim lợn cho người, mở ra cơ hội cho người chờ ghép tạng

La Vi
La Vi
14/07/2022 15:05 GMT+7

Các bác sĩ phẫu thuật tại Đại học New York (Mỹ) hôm 12.7 cho biết đã cấy ghép thành công tim lợn biến đổi gien vào 2 cơ thể người. Cột mốc này giúp y học tiến một bước gần hơn đến mục tiêu lâu dài là sử dụng các bộ phận của lợn để giải quyết tình trạng thiếu nội tạng người để cấy ghép.

Tại một cuộc họp báo, các bác sĩ cho biết quả tim đã hoạt động bình thường, không có dấu hiệu bị đào thải trong suốt cuộc thí nghiệm kéo dài 3 ngày vào tháng 6 và tháng 7.

Các bác sĩ cũng nói thêm rằng họ đã tiến hành cấy ghép cho 2 bệnh nhân chết não sau khi nhận được sự đồng ý.

Các bác sĩ đang tiến hành cấy ghép tim lợn vào bệnh nhân chết não

NYU LANGONE HEALTH

Bác sĩ Nader Moazami, giám đốc phẫu thuật cấy ghép tim tại NYU Langone, cho biết: "Tôi rất vui khi nói với các bạn rằng chức năng của tim rất tuyệt vời. Chúng tôi đã phải thực hiện một số chỉnh sửa kỹ thuật phẫu thuật tại thời điểm cấy ghép. Một phần là vì tim lợn rất giống nhưng lại không y hệt tim người".

Giám đốc Viện cấy ghép NYU Langone Robert Montgomery cho biết: "Trong thời gian thực, chúng tôi có thể ghi lại mọi thứ đang diễn ra trong khoảng thời gian 72 giờ đó. Trong trường hợp người được cấy ghép là người sống, chúng tôi không thể làm điều đó".

Vào hồi tháng 1, một bệnh nhân mắc bệnh tim giai đoạn cuối 57 tuổi là người đầu tiên nhận tim lợn biến đổi gien. Tuy nhiên, đến tháng 3 ông đã qua đời. Hiện chưa rõ lý do tại sao quả tim mới ngừng hoạt động.

NYU đã mua tim từ Revivicor, một công ty công nghệ sinh học đang tìm cách chấm dứt tình trạng thiếu nội tạng của con người bằng cách cung cấp những con lợn đã được chỉnh sửa gien.

Người đàn ông với "quả tim lợn" qua đời

Những con lợn có tổng cộng 10 lần chỉnh sửa gien để ngăn ngừa sự đào thải, sự phát triển bất thường của các cơ quan và sự không tương thích giữa lợn và người.

“Trong ca ghép tạng này, tôi tin rằng chúng ta có thể có niềm tin lớn nhất vào việc chúng ta có thể có được nguồn nội tạng bền vững, có thể tái tạo để không ai phải chết trong khi chờ nội tạng", ông Montgomery chia sẻ.

Các thí nghiệm kéo dài 72 giờ đã tạo ra dữ liệu sơ bộ, để lại nhiều câu hỏi cần được giải đáp trước khi bắt đầu thử nghiệm tim lợn trên người sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.