Hải Phòng: Hoàn thành cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

28/07/2023 22:17 GMT+7

Tổ hợp công trình, bể bơi, nhà hàng, nhà ở, kho xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp rộng gần 1.500 m2 do 2 xã Hòa Bình và Thủy Đường quản lý, đã được UBND H.Thủy Nguyên cưỡng chế, thu hồi.

Ngày 28.7, UBND H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) đã cưỡng chế, thu hồi gần 1.500 m2 đất nông nghiệp thuộc sự quản lý của 2 xã Hòa Bình và Thủy Đường, đang bị ông Trịnh Văn Kiên, trú tại xã Hòa Bình (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) chiếm dụng, xây dựng trái phép một loạt công trình, sau nhiều ngày tuyên truyền, vận động ông Kiên tự giác tháo dỡ, di chuyển không thành.

Hải Phòng: H.Thủy Nguyên cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp  - Ảnh 1.

Cưỡng chế tổ hợp công trình xây dựng trái phép của ông Trịnh Văn Kiên

GIANG LINH

Để tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, H.Thủy Nguyên đã huy động 2 xe máy xúc, 1 ô tô tải loại lớn chở đồ đạc, tài sản sau khi được tháo dỡ, cùng gần 100 nhân lực. Sau nửa ngày, tổ cưỡng chế hoàn thành công việc. 

Ông Nguyễn Văn Viển, Phó chủ tịch UBND H.Thủy Nguyên, cho biết toàn bộ diện tích đất ông Kiên chiếm dụng đã được huyện thu hồi, tiếp tục bàn giao lại cho UBND xã Hòa Bình và Thủy Đường quản lý, chờ bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Hải Phòng: H.Thủy Nguyên cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp  - Ảnh 2.

Toàn bộ số tài sản sau tháo dỡ được cho lên xe ô tô chuyển về nơi tập kết

GIANG LINH

Theo UBND H.Thủy Nguyên, từ năm 2014, ông Trịnh Văn Kiên tự ý san gạt, chiếm dụng khoảng 1.500 m2 đất nông nghiệp đã được H.Thủy Nguyên bồi thường, thu hồi, triển khai dự án nhà ở thương mại, khu dưỡng lão, để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Sau đó, ông Kiên cho xây bể bơi, nhà hàng, nhà ở, lán xưởng.

Đến năm 2021, UBND xã Thủy Đường và xã Hòa Bình lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, thời hiệu xử phạt đã hết, UBND H.Thủy Nguyên không ra quyết định xử phạt, mà thay vào đó là quyết định "áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả".

Ngoài việc yêu cầu tháo dỡ, di dời tài sản, vật kiến trúc ra khỏi diện tích đất chiếm dụng, cơ quan chức năng còn yêu cầu ông Kiên nộp lại hơn 100 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động chiếm dụng đất.

Sau 2 lần gia hạn cho ông Kiên tự giác thực hiện nhưng không thành, ngày 28.7, UBND H.Thủy Nguyên thành lập tổ cưỡng chế công trình, thu hồi đất.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.