Haiti cáo buộc 28 người ám sát tổng thống, có 2 người Mỹ

La Vi
La Vi
09/07/2021 20:17 GMT+7

Các quan chức hôm 8.7 cho biết cảnh sát Haiti đã giết và bắt giữ những kẻ tình nghi giết chết Tổng thống Jovenel Moise , đồng thời đang truy lùng kẻ chủ mưu đằng sau vụ ám sát chấn động này.

Trong cuộc họp báo ngày 8.7, cảnh sát Haiti cho biết ít nhất 28 người đã thực hiện vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, gồm 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti. 
AFP dẫn lời Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Haiti Leon Charles nói: "Chúng tôi đã bắt giữ 15 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti. 3 người Colombia đã bị giết trong khi 8 người khác vẫn đang lẩn trốn". 
Tờ Le Nouvelliste dẫn lời chính quyền địa phương cho hay 2 công dân Mỹ gốc Haiti khai nhận họ là thông dịch viên cho những nghi phạm ám sát

Các nghi phạm giết tổng thống Haiti bị bắt giữ.

Reuters

Báo này dẫn lời thẩm phán Clement Noel nói: “Họ là thông dịch viên. Nhiệm vụ là bắt giữ Tổng thống Jovenel Moise theo lệnh của một thẩm phán điều tra, chứ không phải giết ông ấy”. 
Trong số những người bị bắt, 11 người đã bị bắt trong khuôn viên cơ quan đại diện ngoại giao của Đài Loan ở Haiti. Sau khi lực lượng an ninh tại đây phát hiện một nhóm người có vũ trang đột nhập, họ đã cho phép cảnh sát Haiti vào khuôn viên và cuộc truy bắt diễn ra suôn sẻ. 
Ông Moise đã bị nhóm sát thủ bắn chết vào sáng sớm hôm 7.7 tại nhà riêng. Vụ ám sát này khiến đất nước nghèo nhất châu Mỹ chìm sâu hơn vào hỗn loạn trong bối cảnh chia rẽ chính trị, nạn đói và bạo lực băng đảng lan rộng. Tình hình chính trị càng rối ren hơn khi nước này chưa rõ ai sẽ là người kế nhiệm chức tổng thống. 

Vũ khí và nhiều vật dụng khác của nghi phạm bị tịch thu.

Reuters

Tuần này, Tổng thống Jovenel Moise đã bổ nhiệm ông Ariel Henry vào vị trí thủ tướng để thay đổi thủ tướng lâm thời Claude Joseph, mặc dù ông Henry vẫn chưa tuyên thệ nhậm chức trước khi tổng thống bị giết. 
Tuy nhiên, ông Joseph vẫn nắm quyền, điều hành phản ứng của chính phủ về vụ ám sát, cũng như kêu gọi các chính phủ nước ngoài hỗ trợ và ban bố tình trạng khẩn cấp. 
Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Haiti cho biết hôm 8.7 rằng ông Joseph sẽ lãnh đạo nước này cho đến khi tổ chức bầu cử và kêu gọi các bên gác lại những ý kiến trái chiều của họ. 
Bà nói: "Chắc chắn có những căng thẳng, những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Đó là lý do tại sao đối thoại lại quan trọng. Chính quyền Haiti và các bên liên quan phải đối thoại để có thể bắt đầu một khởi đầu mới, mang lại cho người dân quyền quyết định chính phủ tiếp theo của họ là ai". 

Nhiều người dân phản ứng ngoài đồn cảnh sát, nơi các nghi phạm đang bị giam giữ.

Reuters

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ cũng đang kêu gọi Haiti tổ chức bầu cử trong năm nay. 
"Chúng tôi biết rằng cuộc bầu cử tự do và công bằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho tổng thống mới đắc cử. Và chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục ủng hộ thể chế dân chủ của Haiti", bà Jen Psaki phát biểu.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, ông Moise đã phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình chống lại những chính sách của ông. Trước tiên là những cáo buộc tham nhũng và cách quản lý nền kinh tế của ông, sau đó là về việc quyền lực của ông ngày càng lớn mạnh. 
Giới chức Haiti cho đến nay vẫn chưa thể kết luận động cơ của vụ ám sát này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.