Hàn Quốc cân nhắc mua hệ thống phát hiện UAV để đối phó Triều Tiên

09/01/2023 09:52 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc đang cân nhắc khả năng mua hệ thống “mắt điện tử” của Israel, trong nỗ lực tăng cường khả năng phát hiện các máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ của CHDCND Triều Tiên.

Mô phỏng hệ thống phát hiện

Rafael Advanced Defense Systems

Hãng thông tấn Yonhap News hôm 8.1 dẫn nguồn tin quân sự ở Seoul cân nhắc mua hệ thống điện-quang Sky Spotter do nhà thầu Rafael (Israel) sản xuất. Đây là hệ thống giúp phát hiện và theo dõi các vật thể trên không, như UAV.

Động thái trên diễn ra sau khi giới chức quốc phòng Hàn Quốc hứng chịu chỉ trích dữ dội vì thất bại trong việc đối phó sự xâm nhập của 5 UAV vào ngày 26.12.2022.

Khi đó, tổng cộng 5 UAV của Triều Tiên đã băng qua Đường phân giới quân sự (MDL) với Hàn Quốc. Bất chấp việc Seoul điều động các tiêm kích, trực thăng và khí tài khác để đối phó, không UAV nào của miền Bắc bị bắn rơi. Thậm chí phía Hàn Quốc còn tổn thất một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 trong quá trình này.

UAV Triều Tiên bay vào không phận, Hàn Quốc bắn 100 phát đạn chưa hạ được

Vài ngày trước, quân đội Hàn Quốc tiếp tục thừa nhận một trong số các UAV trên đã tiến vào vùng cấm bay xung quanh văn phòng tổng thống tại quận trung tâm Yongsan của Seoul (mật mã P-73).

Lý do không bắn hạ được UAV của Triều Tiên là kích thước máy bay của đối phương quá nhỏ, không hơn 2 m.

Theo nguồn tin của Yonhap News, hệ thống Sky Spotter của Rafael không những có thể phát hiện sớm UAV mà còn những vật thể bay khác, như bong bóng và diều, có thể sử dụng trong những vụ tấn công khủng bố.

Quân đội Hàn Quốc sẽ sớm đưa ra quyết định liên quan đến việc mua Sky Spotter.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.