Hàng trăm du khách ngồi tại cảng chờ tàu, phà chạy để rời đảo Phú Quốc

29/07/2023 18:01 GMT+7

Hay tin tàu, phà tuyến Hà Tiên - Phú Quốc được hoạt động lại, nhiều hành khách tất bật đến cụm cảng Bãi Vòng mua vé về đất liền, nhưng sau đó mới biết chưa được phép.

Chiều 29.7, theo ghi nhận tại các cảng thuộc cụm cảng Bãi Vòng (xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc, Kiên Giang), hàng trăm du khách ngồi chờ tin của các hãng tàu, phà xem có chạy hay không để rời đảo Phú Quốc sau những ngày bị kẹt do mưa bão.

Hàng trăm du khách ngồi tại cảng chờ tàu, phà chạy để rời đảo Phú Quốc - Ảnh 1.

Hành khách cùng phương tiện tại cảng chờ thông tin từ các hãng tàu, phà

HOÀNG TRUNG

Trước đó, sáng cùng ngày, các hãng tàu, phà vận tải hành khách giữa Phú Quốc và đất liền đồng loạt thông báo với hành khách đã đặt vé về việc các chuyến tàu, phà tiếp tục tạm dừng hoạt động ngày thứ 3, do vùng biển tây nam gió to, sóng lớn.

Khách đặt vé ô tô đi phà về đất liền ngày 29.7 được nhân viên dời lịch sang chuyến dự kiến sớm nhất lúc 12 giờ 30 ngày 30.7, cùng các chuyến nối tiếp theo trình tự đăng ký trước đó. Tuy nhiên, khoảng 9 giờ cùng ngày, thông tin trên mạng xã hội tại Phú Quốc xôn xao rằng tàu, phà tuyến Hà Tiên - Phú Quốc được hoạt động lại từ 11 giờ ngày 29.7. Do đó, nhiều người đang kẹt lại Phú Quốc tất bật làm thủ tục trả phòng khách sạn để đến cụm cảng Bãi Vòng mua vé về đất liền.

Hàng trăm du khách ngồi tại cảng chờ tàu, phà chạy để rời đảo Phú Quốc - Ảnh 2.

Xe ô tô, xe tải đậu kín cảng chờ lên phà về đất liền

HOÀNG TRUNG

Nhiều người đi xe máy mua được vé từ Phú Quốc về Hà Tiên lúc 11 giờ. Thế nhưng, trước giờ xuất bến 5 phút, đại diện hãng phà cao tốc thông báo Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang chưa cho phép các phương tiện rời bến.

Anh Nguyễn Duy Kha (quê Sóc Trăng) cho biết, anh cùng đại gia đình ra Phú Quốc 6 ngày trước đó, định về vào hôm qua (28.7). Tuy nhiên, do tàu, phà không chạy nên gia đình anh phải ở lại đảo. "Sáng nay, tôi thấy trên Facebook có thông tin tàu phà sẽ chạy từ 11 giờ nên gấp gáp trả phòng để ra bến mua vé. Không ngờ, gần tới 11 giờ, phà thông báo không chạy nên gia đình đành quay lại khách sạn", anh Kha chia sẻ.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ sáng 27.7, do thời tiết xấu, tất cả tàu, phà vận chuyển hành khách từ đất liền ra Phú Quốc và các đảo của tỉnh Kiên Giang phải tạm ngừng hoạt động. Việc quyết định cho phép tàu, phà hoạt động trở lại phụ thuộc vào các bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt là bản tin phát lúc 6 giờ hằng ngày.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.