Hậu vệ Bồ Đào Nha muốn thắng cả đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ

25/07/2023 10:17 GMT+7

Hậu vệ Diana Gomes khẳng định mục tiêu của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là thắng cả Mỹ và Việt Nam ở 2 trận còn lại trong khuôn khổ bảng E World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thua 0-1 trước đương kim á quân Hà Lan ở trận ra quân World Cup 2023. Đây là trận đấu thầy trò HLV Francisco Neto được ngợi khen vì đã nỗ lực đẩy đối thủ vào cuộc đua thể lực khốc liệt, nhưng chung cuộc vẫn bại trận bởi non kinh nghiệm. Chia sẻ trên báo chí Bồ Đào Nha, hậu vệ Diana Gomes khẳng định, mục tiêu của cô cùng đồng đội là thắng cả hai trận đấu còn lại ở bảng E World Cup 2023, lần lượt trước đội tuyển nữ Việt Nam (27.7) và đội tuyển nữ Mỹ (1.8).

"Chúng tôi đang cải thiện những khuyết điểm trong trận đấu với Hà Lan, đồng thời tận dụng ưu điểm đã có trong cuộc so tài gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Đã đến lúc đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vượt qua tất cả để bước đến trận đấu mới. Chúng tôi còn 2 trận chưa đấu và mục tiêu của Bồ Đào Nha là thắng cả hai trận đấu này", Diana Gomes khẳng định.

Trụ cột trở lại, đội hình đội tuyển nữ Việt Nam mạnh đến đâu ở trận gặp Bồ Đào Nha?

Hậu vệ Bồ Đào Nha muốn thắng cả đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ - Ảnh 1.

Hậu vệ Diana Gomes

BOLA

Diana Gomes sẽ tròn 25 tuổi vào ngày 26.7 tới. Theo báo chí Bồ Đào Nha, Gomes muốn thắng trận gặp Việt Nam, sau đó thắng tiếp Mỹ để có món quà sinh nhật trọn vẹn.

Trong trận đấu với Hà Lan, Diana Gomes cùng với Carole Costa đã hợp thành tấm lá chắn, giúp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chỉ để thủng lưới 1 bàn. Diana Gomes chia sẻ: "Đó là giá trị của tinh thần đồng đội. Chúng tôi luôn nỗ lực không lùi bước dù đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha luôn tâm niệm rằng, chúng tôi có thể đánh bại đối thủ vì họ không mạnh hơn chúng tôi. Điều đó giúp hàng thủ Bồ Đào Nha lao vào những tình huống đấu tay đôi với niềm tin, chúng tôi sẽ giành lại quyền kiểm soát bóng".

Chương Thị Kiều trước trận đấu Bồ Đào Nha: ‘Tôi đã không còn nhát bóng’

HLV Francisco Neto cũng ngợi khen màn thể hiện của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở trận gặp Hà Lan khi nhấn mạnh: "Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã khởi đầu trận đấu tốt, chúng tôi đã giữ được thế trận phòng thủ trong suốt trận đấu với hai đội hình quen thuộc. Nhưng ở hiệp 1, Bồ Đào Nha thực sự gặp khó khăn khi có bóng. Chúng tôi không thể thoát được khỏi sự truy cản của đối thủ và tạo ra các pha tấn công. Các cầu thủ đều nản lòng, nhưng chúng tôi phải biết đối thủ của mình là ai. Dù sao, tôi vẫn lạc quan về sự tiến bộ của các cầu thủ. Bước tiến của Bồ Đào Nha thời gian qua đến từ tài năng và lòng dũng cảm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.