HLV Arsene Wenger: 'Tôi không quyết định chia tay Arsenal'

26/04/2018 13:05 GMT+7

Sau nhiều tin đồn, rốt cuộc HLV Arsene Wenger cũng xác nhận mình đã bị CLB Arsenal “đuổi khéo”. Thậm chí Arsenal còn lên 3 kịch bản cho sự ra đi của chiến lược gia người Pháp này sau 22 năm làm việc.

[VIDEO] WENGER BỊ SA THẢI CHỨ KHÔNG PHẢI TỪ CHỨC

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi giải Europa League giữa Arsenal gặp Atletico Madrid vào lúc 2 giờ 05, rạng sáng ngày 27.4 (giờ VN), HLV Wenger lần đầu lên tiếng về thông báo chia tay “Pháo thủ” vào cuối mùa này khi chính thức xác nhận: “Đó không phải là quyết định của tôi”.

HLV Wenger lần đầu lên tiếng về thông báo chia tay “Pháo thủ” vào cuối mùa Chụp màn hình

Ông Wenger vẫn còn 1 năm hợp đồng với Arsenal, và rõ ràng là rất muốn ở lại tiếp tục làm việc cho đến khi hợp đồng kết thúc. Tuy nhiên, đã có những chuyển động ở hậu trường “Pháo thủ” tìm mọi cách đẩy vị HLV công thần của mình ra đi. Theo tờ The Sun, ban lãnh đạo CLB thành London đã tính đến việc sa thải HLV Wenger ngay lập tức sau trận thua Newcastle 1-2 hôm 15.4 và đền bù 11 triệu bảng.

Thế nhưng, sau nhiều cân nhắc trong đó có cả thêm giải pháp công bố quyết định “chia tay đồng thuận” vào hôm thứ sáu tuần trước, để rồi cuối cùng Arsenal đã thảo luận lại và chọn giải pháp dung hòa bằng một thông báo HLV Wenger ra đi như là sự kết thúc triều đại để chuyển sang chương mới của CLB.

tin liên quan

Arsenal thời hậu Wenger sẽ không đi vào vết xe đổ của M.U
Ngay khi Arsene Wenger công bố quyết định sẽ thôi chức HLV Arsenal khi mùa giải này khép lại, nhiều chuyên gia bóng đá tại Anh đã ngồi lại với nhau để thảo luận về cái gọi là 'thời điểm thích hợp' cho một lời chia tay từ Wenger.

Diễn biến này coi như là một sự ép buộc HLV Wenger phải ra đi từ một phía CLB Arsenal, trong đó vẫn giữ khoản tiền đền bù 11 triệu bảng cho phần còn lại hợp đồng của HLV lão làng này, cùng những lời hoa mỹ để dư luận không soi mói. Nhưng cựu danh thủ Ian Wright đã biết rõ ý định đã lên tiếng chỉ trích cách hành xử này của CLB cũ Arsenal là quá “cạn tàu ráo máng”, rất coi thường vị HLV đã đem lại quá nhiều vinh quang và một nền tảng vững chắc như hiện nay cho đội bóng.

Trong khi đó, HLV Wenger sau xác nhận mình bị Arsenal “đuổi khéo”, vẫn khẳng định: “Tôi làm việc như mọi ngày. Tôi chỉ quan tâm tới những gì mình sẽ làm mỗi ngày, và tiếp tục công việc một cách chuyên nghiệp nhất”. Ông Wenger cũng cho rằng: “Nếu Arsenal vô địch Europa League và có suất dự Champions League mùa tới, sẽ là một cuộc chia tay hoàn hảo hay không?. Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể”.

Về công việc tương lai, ông Wenger xác định “chắc chắn” sẽ tiếp tục làm việc nhưng hiện giờ ông chưa thể công bố sẽ dẫn dắt CLB nào hoặc làm công việc gì và ở đâu. Về HLV mới của Arsenal, ông Wenger nói: “Tôi không thể can thiệp hay xét đoán HLV kế tiếp. Nhưng như mọi người đang bàn luận, tôi đồng quan điểm rất cao với HLV Luis Enrique”.

Trong thời gian dẫn dắt Arsenal gần 22 năm qua, HLV Wenger đã đoạt 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 7 danh hiệu FA Cup, trong đó có cú đúp ở các mùa 1998 và 2002.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.