HLV Chung dốc bầu tâm sự về hành trình 3 năm cùng bóng đá Việt Nam

27/07/2020 16:35 GMT+7

HLV Chung Hae-seong trả lời trọn vẹn mọi câu hỏi của phóng viên Việt Nam trong cuộc gặp trưa 27.7.2020.

HLV Chung Hae-seong khẳng định thông tin Yonhap News đưa về ông trong ngày 26.7 là không đúng, ông cũng đã gọi điện thoại cho đại diện Yonhap News, sau đó bài viết đã được sửa lại.
Ông khẳng định bóng đá Việt Nam đang thiếu sự tôn trọng. Hiểu một cách thấu đáo, ý ông Chung là sự tôn trọng giữa các thành viên trong một guồng máy vận hành nền bóng đá.
Tính chuyên nghiệp cũng cần phải nâng cao, không có chuyện giám đốc kĩ thuật ngồi cabin chỉ đạo, HLV trưởng phải toàn quyền về chuyên môn và chịu trách nhiệm trước kết quả của đội. 
Ông Chung cũng gởi lời cảm ơn đến lãnh đạo CLB TP.HCM, ông xem TP.HCM như gia đình và đã là gia đình thì không có gì phải khách sáo. Trong tương lai, nếu TP.HCM cần ông trở lại, ông sẽ cân nhắc và cư xử như người trong nhà.
Ông Chung đề đạt nguyện vọng sớm được thanh lý hợp đồng và trở về Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.