Vì sao HLV đội tuyển nữ Tây Ban Nha bị sa thải?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/09/2023 23:00 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) ngày 5.9 cho biết đã quyết định sa thải HLV Jorge Vilda sau một vụ bê bối về phân biệt giới tính dù giúp đội tuyển nữ nước này vô địch World Cup 2023 vào tháng trước.

RFEF cho biết: "Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã quyết định sa thải ông Jorge Vilda trong tư cách là Giám đốc thể thao và HLV đội tuyển quốc gia nữ". RFEF cũng đã gửi "lời xin lỗi chân thành nhất" đối với "hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được" của Chủ tịch Luis Rubiales vì cưỡng hôn Jenni Hermoso của đội tuyển nữ Tây Ban Nha trong lễ trao huy chương sau khi giành chức vô địch World Cup năm nay tại Sydney (Úc) vào ngày 20.8.

HLV đội tuyển nữ Tây Ban Nha bị sa thải sau vụ cưỡng hôn tranh cãi - Ảnh 1.

HLV Jorge Vilda (phải) bị sa thải dù giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023

AFP

Ông Rubiales gây phẫn nộ trên toàn thế giới vì hành vi cưỡng hôn tiền vệ Jenni Hermoso. Hành vi đã dẫn đến việc hơn 80 cầu thủ Tây Ban Nha từ chối lên đội tuyển nếu RFEF không thay đổi ban lãnh đạo. Quan chức 46 tuổi này đã bị FIFA đình chỉ 90 ngày để chờ điều tra nhưng đã từ chối từ chức khi kiên quyết cho rằng đó là một nụ hôn có sự đồng thuận. Trong khi đó, Hermoso đáp trả rằng hành động của ông Rubiales khiến cô cảm thấy mình như "nạn nhân của một vụ hành hung".

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha có huấn luyện viên mới sau bê bối "cưỡng hôn" của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá

HLV Vilda ban đầu hoan nghênh ông Rubiales về tuyên bố từ chối từ chức và chỉ trích "chủ nghĩa nữ quyền sai lầm" trong bài phát biểu tại cuộc họp bất thường của RFEF tuần trước. Tuy nhiên, nhà cầm quân này sau đó "quay xe", chỉ trích hành vi "không phù hợp và không thể chấp nhận" của ông Rubiales.

Bản thân HLV Vilda cũng từng gây tranh cãi trước thềm World Cup nữ. Tháng 10 năm ngoái, 15 cầu thủ đã đệ đơn lên RFEF cho rằng chiến lược gia này hành xử thiếu chuyên nghiệp khi nghiêm khắc một cách thái quá, đồng thời đòi hỏi phải cải thiện tình trạng tập luyện, sinh hoạt và thi đấu.

HLV đội tuyển nữ Tây Ban Nha bị sa thải sau vụ cưỡng hôn tranh cãi - Ảnh 2.

Ông Rubiales kiên quyết không từ chức Chủ tịch RFEF

AFP

Ông Vilda dẫn dắt đội tuyển nữ Tây Ban Nha từ năm 2015, được biết đến là người thân thiết với Rubiales. RFEF cho biết việc sa thải HLV Vilda là "bước đầu tiên trong một loạt biện pháp tái cơ cấu" nhằm cải thiện quản trị trong liên đoàn sau vụ bê bối của ông Rubiales.

RFEF sau đó gửi lời xin lỗi tới FIFA, UEFA và đặc biệt là các cầu thủ Tây Ban Nha khi cho biết: "Thiệt hại gây ra cho bóng đá, thể thao, xã hội Tây Ban Nha và các giá trị của bóng đá và thể thao nói chung là rất lớn. Những tuyên bố của ông Rubiales sau vụ việc là không phù hợp, vô nghĩa và không phải là quan điểm của RFEF".

RFEF ban đầu bị chỉ trích vì không kêu gọi Rubiales từ chức trong 8 ngày sau vụ cưỡng hôn xảy ra. Họ sau đó đã mở một cuộc điều tra về hành động của ông chủ tịch để "đảm bảo rằng hành vi đó không lặp lại". RFEF cũng cam kết tiến hành đánh giá kỹ lưỡng tất cả các chính sách và thủ tục của tổ chức, cam kết sẽ công bố trong những ngày tới một loạt hành động nhằm cải thiện việc quản lý và sửa chữa trong khả năng có thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.