HLV Klinsmann khen đội tuyển Việt Nam không yếu, đủ sức cạnh tranh ở vòng loại World Cup

16/10/2023 14:58 GMT+7

HLV Jurgen Klinsmann cho rằng đội tuyển Việt Nam là đối thủ đáng gờm, đủ sức cạnh tranh ở những sân chơi lớn như Asian Cup 2023 hay vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Hàn Quốc trong trận giao hữu tại sân Suwon World Cup, diễn ra lúc 18 giờ ngày 17.10. Đội Hàn Quốc của HLV Jurgen Klinsmann đang có phong độ cao thời gian qua khi thắng Tunisia (4-0), Ả Rập Xê Út (1-0), hòa Xứ Wales (0-0).

Dù không có ngôi sao Son Heung-min trong đội hình, nhưng đội tuyển đang đứng hạng ba châu Á vẫn chơi rất gắn kết và mềm mại. Tuy nhiên, HLV Klinsmann khẳng định đội tuyển Hàn Quốc vẫn phải chơi cẩn trọng bởi đội tuyển Việt Nam giàu thực lực.

"Tôi đã phân tích lối chơi của đội tuyển Việt Nam, đây không phải đối thủ yếu. Đội tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh ở Asian Cup hoặc vòng loại thứ ba World Cup. Tôi đã nói với các cầu thủ Hàn Quốc rằng đội tuyển Việt Nam là đối thủ mà chúng ta có thể gặp bất cứ lúc nào. Trận đấu vào ngày 17.10 là trận mà Hàn Quốc có thể tìm ra những điểm cần cải thiện", HLV Klinsmann nhấn mạnh.

HLV Klinsmann khen đội tuyển Việt Nam mạnh, đủ sức cạnh tranh ở vòng loại World Cup - Ảnh 1.

HLV Klinsmann

NEWS1

Chiến lược gia người Đức cho rằng những cuộc so tài gặp Tunisia, Việt Nam sẽ giúp Hàn Quốc chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ ba World Cup 2026.

"Đây là trận đấu thử nghiệm cuối cùng của đội tuyển Hàn Quốc trước vòng loại thứ hai World Cup 2026. Cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam sẽ giống như trận đấu trước với Tunisia. Điều quan trọng là đội tuyển Hàn Quốc phải duy trì sự tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bộ và phát huy tinh thần tập thể", HLV Klinsmann nêu quan điểm.

Ở cuộc so tài với Tunisia, đội tuyển Hàn Quốc không có sự phục vụ của ngôi sao Son Heung-min. Cầu thủ đang khoác áo Tottenham gặp vấn đề ở bắp đùi và đang trong giai đoạn phục hồi. Hiện chưa rõ Son Heung-min có kịp trở lại cho cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam hay không.

"Chúng tôi chưa thể xác nhận liệu Son Heung-min và Hwang In-beom có ra sân hay không. Họ cần kiểm tra tình trạng thể lực thông qua buổi tập chính thức. Ngay cả khi cả hai không thể thi đấu ở trận gặp đội tuyển Việt Nam cũng không thành vấn đề, bởi điều quan trọng đối với họ là được khoác áo đội tuyển quốc gia. Son Heung-min là đội trưởng, còn Hwang In-beom có nhiều kinh nghiệm. Điều quan trọng là phải tạo được sự đồng thuận trong toàn đội trước một giải đấu lớn", HLV Klinsmann phân tích.

HLV Klinsmann khen đội tuyển Việt Nam mạnh, đủ sức cạnh tranh ở vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Son Heung-min chưa chắc thi đấu

NEWS1

Chiến lược gia của đội tuyển Hàn Quốc nói thêm: "Hiện tại, tính liên tục và bền vững của đội tuyển Hàn Quốc là điều khiến tôi lưu tâm nhất. Tuy nhiên, nếu có kết quả tốt trong hiệp 1, chúng tôi có thể trao cơ hội cho các cầu thủ mới nhằm giữ sức cho lịch thi đấu sắp tới. Mỗi trận đấu giao hữu, chúng tôi được thay 6 cầu thủ, đó là bước đệm để thêm nhiều cầu thủ được thi đấu.

Các cầu thủ lớn tuổi cũng đang tích cực giúp đỡ các tài năng trẻ. Trong trận đấu với đội tuyển Tunisia, tôi thấy Lee Jae-seong đã trao đổi với Lee Kang-in, nhắc nhở cậu ấy cần phòng ngự tích cực hơn. Sau đó Lee Kang-in đã lùi về phá bóng hỗ trợ phòng ngự ở khoảng thời gian cuối trận.

Đội tuyển Hàn Quốc chỉ có thể tiến bộ nếu những cầu thủ như Kim Min-jae (đeo băng đội trưởng trong trận gặp Tunisia), Son Heung-min và Lee Jae-sung tiếp tục có tinh thần trách nhiệm giúp đỡ các cầu thủ trẻ tiến bộ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.