Mỹ tập trận chung với Nhật, chuẩn bị hội đàm 3 bên với Hàn Quốc

Khánh An
Khánh An
16/10/2023 08:08 GMT+7

Cuộc tập trận Mỹ - Nhật được tiến hành trong bối cảnh một sĩ quan cấp cao Nhật cho rằng tình hình an ninh xung quanh nước này 'đang trở nên khó khăn nhất từ trước đến nay'.

Mỹ tập trận chung với Nhật, chuẩn bị hội đàm 3 bên với Hàn Quốc - Ảnh 1.

Các sĩ quan Mỹ và Nhật Bản tại lễ khai mạc cuộc tập trận ở thành phố Kumamoto (tỉnh Kyushu, Nhật Bản) hôm 14.10

Yomiuri Shimbun

Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản (GSDF) và Thủy quân Lục chiến Mỹ vừa tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Resolute Dragon, lần đầu tiên diễn ra chủ yếu tại các khu vực Kyushu và Okinawa trong năm nay, theo tờ Yomiuri Shimbun đưa tin ngày 15.10.

Hai bên dự kiến sẽ tham gia tập trận nhắm mục tiêu và các hoạt động diễn tập khác mô phỏng việc phòng vệ 2 hòn đảo cho đến ngày 31.10.

Cuộc tập trận có sự tham dự của khoảng 6.400 thành viên của các đơn vị Nhật và Mỹ, chủ yếu đóng quân ở khu vực Kyushu và Okinawa. Con số này nhiều hơn khoảng 3.000 người so với cuộc tập trận Resolute Dragon trong tài khóa trước đó.

Cuộc tập trận chung dự kiến cũng bao gồm các hoạt động mô phỏng chiến đấu chống lại tàu chiến và máy bay. Trên đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, máy bay vận tải Osprey của GSDF sẽ lần đầu tiên được triển khai để diễn tập vận chuyển người bị thương.

"Giờ đây, tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản đang trở nên khó khăn nhất từ trước đến nay, chúng tôi đứng ở tuyến đầu và sẵn sàng đối phó với tình huống này", theo sĩ quan Toshikazu Yamane chỉ huy bộ phận phía tây của GSFF.

Trong một diễn biến khác, Đài KBS ngày 16.10 đưa tin các đặc phái viên hàng đầu về hạt nhân từ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ hội đàm tại Jakarta (Indonesia) trong tuần này để thảo luận việc phối hợp đối phó các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên, cũng như vấn đề hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Moscow.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trưởng đặc phái viên hạt nhân Kim Gunn của nước này sẽ gặp những người đồng cấp Sung Kim của Mỹ và Hiroyuki Namazu của Nhật trong các ngày 16.10 và 17.10.

Trong cuộc họp, đại diện Hàn Quốc dự kiến có kế hoạch thảo luận về các biện pháp đáp trả những cáo buộc thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga, bao gồm cả các biện pháp cấm vận. Nga và Triều Tiên đều đã bác bỏ khả năng Bình Nhưỡng có thể cung cấp vũ khí cho Moscow, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.